| Hotline: 0983.970.780

Cháy dữ dội tại rừng đặc dụng Hải Vân

Thứ Sáu 08/07/2011 , 09:12 (GMT+7)

Đám cháy ban đầu được xác định bùng phát tại khu vực rừng đặc dụng Bắc Hải Vân...

Vào khoảng trưa 7/7, một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra tại rừng đặc dụng Hải Vân thuộc vùng giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, đám cháy vẫn còn tiếp tục lan rộng.

Đám cháy ban đầu được xác định bùng phát tại khu vực rừng đặc dụng Bắc Hải Vân (thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế), rồi sau đó lan nhanh qua khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng Kiểm lâm, quân đội, dân quân địa phương và người dân cùng nhiều máy thổi gió tiến hành dập tắc đám cháy, nhưng mọi nỗ lực đều không hiệu quả do rừng có nhiều thực bì cộng với gió biển thốc vào nên đám cháy bùng phát dữ dội.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động 1 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ các lực lượng dập lửa, nhưng đám cháy càng bùng phát dữ dội và có dấu hiệu cháy lan sang khu rừng thông Caribe lân cận buộc Công an thành phố Đà Nẵng phải điều thêm 2 xe chữa cháy và tăng cường cán bộ, chiến sĩ lên ứng cứu.

Nhiều đơn vị bộ đội đang đóng tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) và Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) cũng được huy động đến dập lửa. Đến 18 giờ tối nay đám cháy vẫn còn bùng phát dữ dội.

Qua điều tra và kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, đám cháy xuất phát từ khu rừng trồng thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế, vị trí giữa hầm số 2 và số 3 của tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua đèo Hải Vân. Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao kèm theo gió biển thổi vào đã khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng đến tiểu khu 4A thuộc khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Cùng thời điểm trên, tại khu vực ngầm đôi (xã Hòa Phú) và Trường Định (Hòa Liên) thuộc địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cũng xảy ra hai đám cháy lớn khác. Nguyên nhân của các vụ cháy này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân có 1.700ha, khu vực xảy ra cháy có khoảng 1.000ha. Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn xảy ra 7 vụ cháy, trong đó chỉ riêng ngày 7/7 đã có 3 vụ cháy.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm