| Hotline: 0983.970.780

Cháy lớn tại khu tập thể Nam Đồng

Thứ Tư 11/12/2013 , 12:16 (GMT+7)

“Giấy tờ, quần áo và mọi vật dụng khác của chúng tôi đều cháy hết. Tôi còn mỗi bộ quần áo mặc trên người” – ông Chỉnh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ 9 khu tập thể Nam Đồng, thất thần kể.

* Phần lớn tài sản của 5 hộ dân khu tập thể Nam Đồng đều bị cháy hết 

Phát hiện có khói lửa bốc cháy từ nhà Đ11, tập thể Nam Đồng, nhân dân xung quanh đã hô hoán lên và gọi ngay lực lượng cứu hỏa. Khi lực lượng PCCC chưa tới kịp thì các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Thông tin - Bộ tư lệnh Thủ đô đã có mặt cùng nhân dân tham gia chữa cháy.

Trung úy Nguyễn Văn Đông (Bộ tư lệnh Thủ đô) đã bị thương nặng trong khi trèo lên tầng 4 để đưa người dân ra khỏi đám cháy.

Ông Nguyễn Công Chỉnh – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ 9 khu tập thể Nam Đồng (Q. Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: “Từ tầng 4, mọi người phát hiện mùi khét. Sau đó thấy lửa và khói bốc lên ngùn ngụt từ phía phòng 302. Còn lửa cháy từ đâu thì chúng tôi không rõ”.

Cũng theo ông Chỉnh, phải 20 phút sau khi điện báo thì lực lượng cứu hỏa mới tới được điện trường. Lối vào khu nhà thì rộng nhưng do đường dây điện trên đường sà xuống thấp nên việc di chuyển của xe cứu hỏa rất khó khăn. Mặt khác lực lượng cứu hỏa không thông thạo địa bàn.

“Khi họ đến, cháy chưa lớn lắm. Tôi đề nghị họ cho một xe ra phía sau để dập tắt lửa vì phía sau này thoáng, dễ cho vòi nước lên nhưng các chiến sỹ vẫn dẫn vòi nước đi theo đường chính là cầu thang. Trong khi cổng phòng của nhiêu gia đình lúc đó đều đã khóa chặt. Như lúc xảy ra cháy, trong nhà phòng 302 không có ai ở nhà” – ông Chỉnh nhớ lại.

Toàn bộ khu nhà Đ11 đều đã được phong tỏa sau khi ngọn lửa được dập tắt. An ninh các căn hộ được siết chặt. Lực lượng công an TP Hà Nội đang thực hiện điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngoài trung úy Đông bị thương nặng thì không có thiệt hại về người trong vụ cháy này nhưng phần lớn tài sản của 5 hộ gia đình trong đó có 3 hộ ở tầng 3, tầng 4 thì gần như “bà hỏa” thiêu trụi hoàn toàn. “Giấy tờ, quần áo và mọi vật dụng khác của chúng tôi đều cháy hết. Tôi còn mỗi bộ quần áo mặc trên người” – ông Chỉnh thất thần kể.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm