| Hotline: 0983.970.780

Cháy quán cà phê giữa phố cổ Hà Nội, 2 người chết

Thứ Sáu 08/07/2011 , 09:36 (GMT+7)

Đám cháy bất ngờ bùng lên ở quán bar, cà phê trên phố Mã Mây (Hà Nội) khiến 2 người thiệt mạng.

Chiều 7/7, đám cháy bất ngờ bùng lên ở quán bar, cà phê trên phố Mã Mây (Hà Nội) khiến 2 người thiệt mạng. 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát làm việc liên tục trong gần 2 tiếng mới dập tắt được đám cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Khoảng 17h30 ngày 7/7, hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại quán bar, cà phê Ez Club ở số 55 phố Mã Mây (Hà Nội). Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy, một số thợ hàn đang làm việc ở tầng 2 của quán. Do bất cẩn, nhóm thợ đã để các tia lửa hàn rơi xuống tầng 1, bén vào các vật dụng dễ cháy, khiến lửa bùng cháy.

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm tại tuyến phố trung tâm nên nhiều người dân đứng xem đã gây ùn tắc giao thông. Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 5 xe cứu hỏa tới hiện trường nhưng do điểm cháy nằm sâu trong quán, tỏa ra nhiều khói độc nên công tác chữa cháy, cứu người bị nạn gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ, đám cháy mới được khống chế và dập tắt, không cháy lan sang khu vực xung quanh.

Ít nhất 2 trong số những người có mặt trong quán bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 20h, đại diện Sở Cảnh sát PCCC cho biết, đám cháy đã khiến ít nhất 2 nạn nhân tử vong. Địa điểm phát hiện xác các nạn nhân là khu vực bếp.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.