| Hotline: 0983.970.780

Cháy rừng ở ĐBSCL: Dập chỗ nọ, bùng chỗ kia

Thứ Ba 04/05/2010 , 14:15 (GMT+7)

Vụ cháy rừng VQG Tràm Chim (Đồng Tháp) vừa dập tắt thì rừng U MInh Hạ lại phát hoả. Những đám cháy liên tục xảy ra đã đặt toàn bộ các khu rừng ĐBSCL vào thế "rừng treo trước lửa".

Vụ cháy rừng VQG Tràm Chim (Đồng Tháp) vừa dập tắt thì rừng U MInh Hạ lại phát hoả. Những đám cháy liên tục xảy ra đã đặt toàn bộ các khu rừng ĐBSCL vào thế "rừng treo trước lửa".

Sau gần 2 ngày phát hỏa, đám cháy rừng U Minh Hạ từ tuyến kinh 18 - 21, tiểu khu 044, Phân trường Sông Trẹm (Cty Lâm nghiệp U Minh Hạ, thuộc địa bàn xã Khánh Thuận, huyện U Minh) đã lan rộng ra gần 100 ha. Đám cháy xuất hiện tại tiểu khu 20 và 21 của Phân trường Sông Trẹm. Một cán bộ chữa cháy rừng cho biết, đám cháy bùng phát lúc 13h20 ngày 1/5, được khoanh vùng lúc 14h ngày 2/5 nhưng nắng nóng, gió đổi chiều liên tục, lửa cháy rừng “vượt ngạch” sang khu vực rừng tuyến kinh 21. 

Lực lượng chữa cháy đang tạo “hành lang” ướt để ngăn lửa

Thời tiết hanh khô và nắng nóng kéo dài (trên 37 độ C) là nguyên nhân khiến đám cháy bùng lên và nhanh chóng ngọn lửa được "tiếp sức" bởi thời tiết khô nóng đã lan ra rộng lớn hơn. Thông tin ban đầu cho biết đám cháy đã thiêu rụi ít nhất 20 ha rừng. Chính quyền địa phương đã nỗ lực huy động gần 1.000 người gồm bộ đội, công an, dân quân địa phương khẩn trương chữa cháy. 10 máy bơm đã được huy động để phong tỏa đám cháy. Đến 21h ngày 2/5, ông Lê Minh Tuấn ở Khánh Hòa (huyện U Minh) cho biết, đám cháy rừng U Minh hạ vẫn bùng phát dữ dội, lan rộng hơn 150 ha. Những cán bộ quản lý, bảo vệ rừng cho rằng đây là rừng đã khai thác, cháy rừng tái sinh và cỏ dại.

Ông Nguyễn Xuân Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đến rạng sáng hôm qua 3/5, các đám cháy mới được khống chế, dập tắt sau gần 3 ngày vật lộn với giặc lửa. Thống kê ban đầu cho thấy, ít nhất có khoảng 55ha rừng tràm bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, gồm cả rừng của Cty Lâm nghiệp U Minh Hạ và rừng do người dân nhận khoán.  

Đám cháy đang bùng phát, chưa có dấu hiệu dừng lại

Được biết, từ đầu mùa khô 2010 đến nay, trên lâm phận U Minh Hạ đã xảy ra 14 vụ cháy rừng chủ yếu do “ăn ong” và đốt đồng gây ra, nhiều đám cháy sau khi được dập tắt 1-2 ngày lại bùng phát trở lại. Trước đó ngày 18/3, một khu vực rừng tràm thuộc rừng U Minh hạ nằm trên địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện U Minh cũng từng bốc cháy.

Đám cháy nhanh chóng được lực lượng chữa cháy khu vực rừng tràm U Minh, người dân địa phương hết sức vất vả mới dập tắt được. Tuy nhiên, hơn 2.000m2 rừng tràm 5 năm tuổi đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do lửa đốt đồng lan sang rừng tràm của một hộ dân ở xã Khánh Bình Tây Bắc. 

Theo ông Hồng, giai đoạn giao mùa thường là thời điểm nguy hiểm nhất trong năm đối với công tác chữa cháy, bảo bệ rừng. Đặc biệt hiện nay nguồn nước chữa cháy đã cạn, phần lớn thảm thực vật đều bị khô hanh nên bén lửa rất nhanh. Nhất là sau 1- 2 trận mưa sớm, lớp phèn đóng trên tầng than bùn bị rửa trôi sẽ là điều kiện tốt để lửa cháy âm ỉ bên dưới và bùng phát trở lại khi có gió to. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cháy lớn và liên tục nhiều ngày qua ở rừng tràm U Minh hạ.

Còn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), theo thống kê sơ bộ ban đầu tại khu A1 cháy rừng đã thiêu trụi trên 200 ha đồng cỏ và hơn 50 ha tràm. Còn tại khu A2 cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại. Tuy xảy ra cháy lớn ở 2 khu A1 và A2 nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đáng kể đến đàn sếu khoảng 85 con đang bay về trú ngụ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim!

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm