| Hotline: 0983.970.780

Cháy tại trụ sở ngân hàng Ocean Bank

Thứ Hai 26/07/2010 , 08:59 (GMT+7)

Ngọn lửa bùng phát từ biển hiệu ở ngân hàng Ocean Bank trên đường Láng Hạ (Hà Nội) khiến nhiều người qua đường hoảng sợ. Nhiều đồ đạc ở 3 căn phòng làm việc bị hư hại.

Chiều 25/7, ngọn lửa bùng phát từ biển hiệu ở ngân hàng Ocean Bank trên đường Láng Hạ (Hà Nội) khiến nhiều người qua đường hoảng sợ. Nhiều đồ đạc ở 3 căn phòng làm việc bị hư hại.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình cho biết, do là ngày nghỉ nên văn phòng của ngân hàng không có nhân viên làm việc. May mắn không có ai bị thương.

Ngọn lửa phát ra từ biển quảng cáo đã thiêu rụi một số đồ đạc

Theo một số người chứng kiến, khoảng 18h khi trời đang mưa đột nhiên biển quảng cáo ngân hàng phát ra ngọn lửa. Ngay sau đó, lửa lan mạnh vào các phòng bên trong.

Trụ sở ngân hàng nằm cách đội cứu hỏa vài trăm mét nên cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời. 19h đám cháy được dập tắt.

Theo Ocean Bank, vụ cháy do chập điện ở phía ngoài toà nhà nên không có thiệt hại về người và tài sản. Hệ thống điện ở trong và ngoài toà nhà đã được kiểm tra đảm bảo an toàn sau cháy.

Các hoạt động của những đơn vị tại số 4 Láng Hạ không bị ảnh hưởng và vẫn sẽ hoạt động bình thường trong ngày làm việc đầu tuần.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.