| Hotline: 0983.970.780

Chạy trốn tử thần

Thứ Ba 02/08/2011 , 11:11 (GMT+7)

V-League 2011 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải, khi cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng vẫn diễn ra đầy khó lường.

V-League 2011 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải, khi cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng vẫn diễn ra đầy khó lường. Cả SHB Đà Nẵng lẫn Sông Lam Nghệ An không muốn hụt hơi trong cuộc tranh giành ngôi vua cùng Hà Nội T&T, nhưng cuộc chiến tránh xuống hạng còn khốc liệt hơn rất nhiều.

Cuộc đối đầu V. Hải Phòng - Hòa Phát Hà Nội trên sân Lạch Tray là điểm nóng nhất ở vòng 23 V-League. “Trảm” tướng Dũng vì thành tích bết bát, nhưng đội bóng đất Cảng càng lâm vào thế khó khăn hơn bởi người thay thế Nguyễn Đình Hưng còn quá thiếu kinh nghiệm. Thành tích trên sân nhà của V. Hải Phòng không được tốt ở mùa này và họ sẽ càng khó khăn khi đối đầu Hòa Phát Hà Nội có lối chơi tử thủ khá tiêu cực. Hòa Phát Hà Nội cũng trong nhóm nguy cơ (26 điểm), nhưng rõ ràng họ hoàn toàn thoải mái hơn hẳn đối thủ về tâm lý. Không thể giành trọn 3 điểm, chắc chắn V. Hải Phòng (23 điểm) hoàn toàn có thể rớt xuống cuối bảng.

Về lý thuyết, đội cuối bảng K. Khánh Hòa (23 điểm) sẽ đối diện muôn vàn khó khăn khi hành quân đến sân của HA Gia Lai. Nhưng ngoài việc còn 1 trận chưa đá, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có lợi thế khi họ được chơi khá nhiều trên sân nhà ở 4 trận còn lại. HA Gia Lai đã hết mục tiêu ở V-League năm nay, trong quá khứ họ nhiều lần thoát hiểm nhờ sự giúp sức từ chính K. Khánh Hòa. Và món nợ ân tình của hai CLB khiến không ai hoài nghi nếu HA Gia Lai “trả nghĩa” người anh em đang giành giật từng điểm để trụ hạng tại Pleiku.

ĐT Long An (24 điểm) tưởng như đang trong giai đoạn nguy kịch nhất nhất lại bất ngờ hồi sinh để vươn lên thứ 12, dù ai cũng hiểu “Gạch” nhận được khá nhiều ân huệ ở 3 vòng đấu gần đây. Nhưng một sự ưu ái tiếp theo tại Chi Lăng là điều khó xảy ra, bởi SHB Đà Nẵng đang khát điểm hơn bao giờ hết để tranh ngôi vô địch của HN.T&T và Sông Lam Nghệ An. Nếu thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chơi với quyết tâm cao nhất, cơ hội giành điểm của ĐT Long An gần như là không tưởng.

Hà Nội ACB (25 điểm) có cơ hội để thoát khỏi nhóm nguy cơ khi chỉ phải tiếp đón V. Ninh Bình trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội bóng của bầu Kiên có thể thất thường mùa này, nhưng họ luôn tận dụng tối đa các trận đấu trên sân nhà để giành điểm. Và ở trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, họ càng không lỡ cơ hội để trụ hạng thành công. V. Ninh Bình (27 điểm) thì đang sa sút đến tệ hại và nếu thua, họ hoàn toàn có thể rớt xuống nhóm nguy hiểm bất kỳ lúc nào.

Ngoài 4 cặp đấu ảnh hưởng đến suất trụ hạng, cuộc đối đầu CS Đồng Tháp - Thanh Hóa hứa hẹn khá hấp dẫn. Người hâm mộ chờ đợi ông Lê Thụy Hải sẽ mang đến bộ mặt nào cho Thanh Hóa sau giai đoạn bị nghi mua bán độ. Cả hai đội bóng cũng đều khao khát một chiến thắng để nuôi mộng có mặt tại Top 3. Sông Lam Nghệ An là đội có được tâm lý thoải mái nhất lúc này, họ chỉ phải tiếp Navibank SG cũng không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. HLV Hữu Thắng cùng các học trò đang có được sự quyết tâm cao độ trước vòng đấu nước rút. Nếu chiến thắng tại Vinh, SL Nghệ An tràn đầy cơ hội xưng vương, nhưng chỉ cần một sự sảy bước đáng tiếc, mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng ngược lại.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm