| Hotline: 0983.970.780

Chelsea sa thải HLV Scolari

Thứ Ba 10/02/2009 , 09:19 (GMT+7)

Chelsea đã quyết định chia tay nhà cầm quân người Brazil mà họ từng trải thảm đỏ mời về cách đây khoảng 7 tháng.

Sóng gió trong quan hệ giữa Scolari với ông chủ Abramovich cũng như thành thích kém cỏi của đội bóng gần đây đã đưa Chelsea đến quyết định chia tay nhà cầm quân người Brazil mà họ từng trải thảm đỏ mời về cách đây khoảng 7 tháng.

Quyết định mới được CLB thành London thông báo trên website của đội bóng hôm qua, hai ngày sau khi thầy trò Scolari bị Hull City cưa điểm ngay tại Stamford Bridge. "Ban lãnh đạo ghi nhận những đóng góp của Scolari trong thời gian dẫn dắt đội bóng. Ông ấy đã đem lại những điều mới mẻ tích cực cho Chelsea kể từ khi về với đội và vì thế, chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng mối quan hệ sớm kết thúc. Kết quả và phong độ của đội bóng gần đây đang có dấu hiệu đi xuống, vào đúng giai đoạn quan trọng của mùa bóng". 

Scolari tỏ ra bất lực trong nỗ lực cải biến Chelsea thành một đội bóng vừa chơi đẹp lại hiệu quả

Như Chelsea khẳng định trong thông cáo trên, đội chủ sân Stamford Bridge đã thăng hoa rõ rệt trong giai đoạn đầu Scolari cầm quân, khi trình diễn thứ bóng đá đúng như mong đợi của ông chủ Abramovich và các fan: đẹp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Chelsea thậm chí còn còn dẫn đầu giải Ngoại hạng một thời gian dài ở lượt đi. Nhưng sau 7 tháng, thầy trò Scolari không còn đem lại những điều thần kỳ nữa. Và đây chính là yếu tố đẩy Chelsea tụt dốc, góp phần tạo điều kiện cho MU vọt lên dẫn đầu dù còn một trận chưa đấu.

Theo truyền thông Anh, các cầu thủ Chelsea dường như đã chán ngấy các phương pháp huấn luyện của Scolari. Một số thành viên vào loại có số má trong đội thậm chí còn nói thẳng với HLV này rằng cách làm việc của ông không đáp ứng được những đòi hỏi mang tính đặc thù của giải Ngoại hạng, vốn luôn chú trọng đến nền tảng thể lực. Mối quan hệ thầy trò cũng vì thế ngày một lạnh nhạt, khiến bầu không khí trong phòng thay đồ Chelsea ảm đạm hơn lúc nào hết.

Trong khi đó, người hâm mộ thì ít nhiều mất cảm tình với Scolari từ khi Chelsea bị chặn đứng kỷ lục bất bại trên sân nhà vốn tồn tại từ thời Mourinho, liên tiếp thất bại dưới tay các đối thủ ngang tầm, đồng thời luôn đá phập phù trước các đội bóng yếu hơn. Mọi việc lên đính điểm hôm thứ bảy (8/2), khi họ muối mặt để Hull City cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Hôm đó, các CĐV tại Stamford Bridge đồng loạt la ó, phản đối HLV người Brazil. Nhiều fan thậm chí còn giương bandrole đòi CLB sa thải ông.

Trận hòa Hull City và vị trí thứ tư của Chelsea trên bảng xếp hạng sau trận này cũng là những giọt nước làm tràn sự kiên nhẫn ở Abramovich, khiến ông cùng bộ sậu trong ban lãnh đạo "The Blues" đi đến quyết định sa thải Scolari. Trước mắt, trợ lý số một của ông thầy người Brazil, Ray Wilkins đã được chỉ định làm HLV tạm quyền. Wilkins dẫn dắt đội bóng cho đến khi nào ban lãnh đạo tìm được một nhà cầm quân đủ năng lực để lèo lái đội bóng, ít nhất đến cuối mùa giải này.

Bất chấp Tổng giám đốc Peter Kenyon đang đi nghỉ cùng gia đình và không có mặt tại London, Chelsea cũng được cho là đã hoàn tất danh sách các ứng viên thay thế Scolari. Guus Hiddink (HLV đương nhiệm ở ĐTQG Nga), Frank Rijkaard (cựu HLV Barca) và Roberto Mancini (cựu HLV Inter) là ba cái tên nặng ký nhất. Avram Grant, HLV bị chính họ sa thải để lấy chỗ cho Scolari hè vừa qua, cũng được nhắc đến như là một giải pháp chữa cháy không tồi. Ngoài ra, Mark Hughes (Man City), Martin O'Neil (Aston Villa) và David Moyes (Everton) cũng được cho là có tên trong danh sách.

Về phần mình, Scolari chỉ ra một tuyên bố ngắn gọn: "Cảm ơn BLĐ Chelsea đã đem lại cho tôi cơ hội làm việc cùng đội bóng, làm việc trong môi trường bóng đá Anh. Đó là một trải nghiệm quý giá. Tôi tiếc vì mình không được gắn bó với đội bóng lâu hơn. Chúc Chelsea may mắn tại cả 3 giải đấu mà đội đang tranh tài". HLV từng vô địch World Cup 2002 cùng tuyển Brazil cũng nói thêm rằng ông vẫn tiếp tục sống ở London và sẽ sớm nói chuyện với báo giới Anh.

Trong khi đó, trên tờ Guardian, Acaz Fellegger, đại diện của Scolari, thì ra mặt chỉ trích việc Chelsea sa thải HLV người Brazil chỉ sau 7 tháng: "Đó dường như là quyết định của cá nhân Abramovich, nhân vật tối cao tại Chelsea". Nhân vật này cho rằng chính Chelsea và ông chủ người Nga cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong sự đi xuống của đội bóng, chứ không riêng Scolari: "Chelsea có quá nhiều cầu thủ lớn tuổi. Khi mới đến, Scolari và ban lãnh đạo đã thống nhất sẽ trẻ hóa đội ngũ. 8 cầu thủ đã ra đi, nhưng CLB lại không có sự bổ sung tương xứng".

Fellegger còn nhấn mạnh trách nhiệm của các nhân vật chóp bu tại sân Stamford Bridge khi nhắc lại vụ "vồ hụt" Robinho cũng như chính sách thắt lưng buộc bụng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. "Scolari muốn có Robinho và lẽ ra cậu ta đã đến, nhưng Chelsea lại không chi tiền. Thế rồi khủng hoảng tài chính nổ ra và những sự bổ sung khác mà Scolari dự kiến trong tháng 1/2009 cũng không thành hiện thực. Vì thế, khi một số vị trí chấn thương, thành tích đội bóng đã đi xuống".

Các HLV thành công nhất tại Chelsea
(dựa trên kết quả thi đấu tại giải Ngoại hạng)
HLV Thời gian làm việc Số trận Thắng Hòa Bại Tỷ lệ thắng
(%)
Jose Mourinho (từ 6/2004 đến 9/2007) 120 85 25 10 71
Avram Grant (9/2007 - 5/2008) 32 22 8 2 69
Luiz Felipe Scolari (7/2008 - 2/2009) 25 14 7 4 56
Claudio Ranieri (9/2000 - 5/2004) 146 76 37 33 52
Gianluca Vialli (2/1998 - 9/2000) 94 45 29 20 48
Ruud Gullit (5/1996 - 2/1998) 63 30 14 19 48
Glenn Hoddle (6/1993 - 5/1996) 122 38 41 43 31

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.