| Hotline: 0983.970.780

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

Thứ Sáu 05/02/2016 , 16:51 (GMT+7)

Trong ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Mùi, người dân khắp nơi vội vã đổ về các bến xe để về quê, khiến nhiều tuyến ở bến Mỹ Đình, Giáp Bát (Hà Nội) chật kín.

Sáng 5/2, người dân ở khắp nơi bắt đầu hành trình về quê ăn Tết. Tại các tuyến đường cửa ngõ thủ đô như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc, tuy nhiên lượng phương tiện tăng đột biến do nhiều người lựa chọn xe máy làm phương tiện về quê.

Trong khi đó, tại cổng bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, hàng nghìn người với hành lý chất đầy đổ dồn về.

Bên trong bến, nơi bán vé xe, hành khách tăng hơn ngày thường không đáng kể vì đa phần người dân không mua vé mà ra bến trực tiếp bắt xe.

Khu vực ngoài bến chờ của bến xe Mỹ Đình sáng nay đông đúc.

Tập trung đông người nhất vẫn là các tuyến xa như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Huyền Trang, sinh viên năm thứ 2 Đại học Thương mại về quê ở Ninh Bình phải mang theo xe đạp điện để lấy phương tiện đi lại chúc Tết.

Nhiều người mang theo cành đào mua từ Nhật Tân mang về quê ăn Tết.

Khoảng 10h30 tại khu vực bến chờ đi về tuyến huyện ở Thanh Hóa, nhiều người đứng chật kín, thậm chí chen chúc nhau để lấy chỗ.

Khi xe đến, dù nhiều người ở trên chưa kịp xuống, người ở dưới đã chen chúc lên xe, gây ra cảnh lộn xộn.

Lên được xe trước, nhưng hành khách này không thể mang theo túi quà mứt Tết nên phải nhờ người đưa vượt qua đầu những hành khách khác.

Hầu hết tuyến xe đi Thanh Hóa, các tỉnh phía Nam và một số tỉnh Tây Bắc kín chỗ ngay sau khi xe cập bến. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, hôm nay lượng khách xuất bến khoảng 40.000 lượt, tăng khoảng 50% so với ngày thường.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.