| Hotline: 0983.970.780

'Chết đứng' nhìn bưởi Phúc Trạch rụng vàng vườn, dó trầm gãy như ngả rạ

Thứ Ba 19/09/2017 , 08:46 (GMT+7)

Không chỉ gây thiệt hại nặng nề tại các huyện ven biển, mà tại huyện vùng núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 gây thiệt hại hơn 400 ha bưởi Phúc Trạch cùng hàng trăm cây dó trầm bị gãy và bật gốc.

16-00-32_1
Bưởi rụng cuống thương lái không muốn mua hoặc ép giá khiến người dân phải đi bán lẻ ở các chợ

Đang đóng bì để chuẩn bị đưa đi các chợ bán, anh Cao Đình Tượng (trú xã Hương Trạch) buồn rầu khi hơn 1.500 quả bưởi rụng đầy vườn. Bưởi chất đầy nhà nhưng không có cách gì tiêu thụ được. Anh Tượng phải nhờ anh em mua giúp được chút nào hay chút ấy.

“Năm nay bưởi được mùa, cả làng cả xã ai cũng vui mừng cứ nghĩ trời thương năm ngoái thiệt hại nặng do mấy trận lũ liên tiếp. Thế mà trời chỉ cho nhìn chứ không cho ăn, toàn bộ số bưởi chưa kịp thu hoạch đều rụng cả. Giờ bán rẻ như cho, vớt được đồng nào hay đồng đó”, anh Tượng buồn rầu.

Cũng theo anh Tượng, bưởi đã rụng cuống thì mất giá hoàn toàn. Trước đây, mỗi quả bưởi có giá từ 40.000 – 80.000 đồng, thế nhưng, những ngày qua, hai vợ chồng phải chia nhau đưa đi các chợ để bán lẻ chỉ với giá từ 10.000 – 15.000 đồng/quả mà cũng không mấy ai muốn mua. Thương lái thì hầu như không hỏi mua nữa.

Đối với bà Nguyễn Thị Lài (xã Hương Trạch), hơn 100 gốc bưởi Phúc Trạch là nguồn thu nhập chính của gia đình. Năm nay bưởi trĩu quả, bà Lài chưa kịp mừng thì cơn bão số 10 đã phá tan. Hơn 1.000 quả bưởi rụng đầy vườn, cây ngã ngổn ngang, thiệt hại ước tính gần 100 triệu đồng.

Hương Trạch là một trong những xã có diện tích bưởi bị thiệt hại nặng nề nhất huyện Hương Khê. Theo ông Cao Viết Hòa, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch thì toàn xã có gần 400 ha diện tích trồng bưởi. Mùa bưởi năm nay, người dân mới thu hoạch được 40%. Hiện toàn xã có hơn 50 ha bưởi bị hư hại, thiệt hại ước tính hơn 5 tỷ đồng.

16-00-32_2
Bình thường mỗi quả bưởi có giá từ 40 – 80.000 đồng/quả thì nay chỉ còn 10 – 15.000 đồng/quả

Ngoài hàng trăm ha bưởi bị rụng quả, cơn bão số 10 cũng làm hàng loạt cây dó trầm bị bật gốc.

Bà Trần Thị Hiên (xã Phúc Trạch) có 3 ha cây dó trầm đã trồng được 5 năm, nay đã bị bão làm gãy đổ gây thiệt hại nặng nề. Bà Hiên nghẹn ngào: “Gia đình tôi có khoảng 200 gốc dó trầm bị bật gốc, ước tính thiệt hại lên đến 1 tỷ đồng. Số cây này chỉ ít năm nữa sẽ cho thu hoạch từ 3-7 triệu/cây nhưng giờ gãy đổ cả bán non thế này không biết có ai mua không nữa. Tôi chưa bao giờ thấy cơn bão nào mạnh như thế này, chỉ mấy tiếng đồng hồ mà quét sạch công sức hàng năm trời của gia đình tôi rồi".

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê, cho biết: “Trước khi bão vào, chính quyền đã vận động người dân thu hoạch sớm bán cho thương lái hoặc gom vào nhà. Bưởi hái sớm thì giá sẽ rẻ hơn chút nhưng an toàn hơn. Vậy mà cơn bão mạnh quá, người dân không kịp trở tay.

Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có gần 400ha bưởi Phúc Trạch bị tàn phá, trong đó có 10.000 cây bị bật gốc không thể phục hồi được, 282ha cam các loại, 60ha ngô sinh khối bị hư hỏng, 855 ha cây lâm nghiệp, 246ha cây cao su bị thiệt hại và 8ha cây dó trầm bị gãy đổ. Ngoài ra hàng trăm gốc trầm cũng bị gãy đổ và bật gốc. Ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng”.

 

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm