| Hotline: 0983.970.780

Chỉ cần kho và máy xay xát

Thứ Sáu 08/07/2011 , 10:34 (GMT+7)

Chiều ngày 7/7, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương và VFA vừa họp bàn về những bức xúc của các doanh nghiệp xung quanh việc đáp ứng các điều kiện để cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo.

Theo đó, kết thúc cuộc họp, đại diện của 2 Bộ đã cùng thống nhất chỉ cần doanh nghiệp có kho chứa 5.000 tấn trở lên và máy xay xát công suất 10 tấn/giờ trở lên, kho và máy xay xát không bắt buộc phải ở liền một chỗ, là đủ điều kiện để cấp Giấy Chứng nhận.

Như vậy, các yêu cầu như kho và máy xay xát phải ở một chỗ, phải có máy sấy …, sẽ bị bãi bỏ.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất