| Hotline: 0983.970.780

Chi tới hơn 9.000 tỷ đồng nhập thuốc trừ sâu

Thứ Năm 30/07/2015 , 16:12 (GMT+7)

Trong 7 tháng qua, Việt Nam đã nhập tới 463 triệu USD thuốc trừ sâu và nguyên liệu, tức khoảng hơn 9.000 tỷ đồng./ Hủy hoại môi trường sống: Đất 'ngậm', hoa 'tắm' thuốc trừ sâu

Đó là số liệu ước tính tình hình xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm của Bộ Công thương.

Mặc dù đã có ngành phân bón trong nước khá phát triển với các nhà máy lớn như Cà Mau, Phú Mỹ nhưng thống kê của Bộ Công thương vẫn cho thấy trong 7 tháng qua, nước ta phải nhập tới 2,4 triệu tấn phân bón với tổng trị giá trên 789 triệu USD (khoảng 16 ngàn tỷ đồng).

Bộ Công thương cũng cho biết trong 7tháng, Việt Nam nhập tới trên 814 triệu USD giấy các loại (khoảng 17.000 tỷ).

Số liệu nhập khẩu trong cùng khoảng thời gian trên của một số ngành cũng cho thấy tình trạng gia công của nền kinh tế khi phải nhập nguyên phụ liệu khá nhiều.

Ví dụ dệt may nhập tới 5,9 tỷ USD vải - cao hơn tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam trong một năm; 2,9 tỷ USD nguyên phụ liệu dệt may, da giày; bông các loại khoảng 1 tỷ USD...

Đặc biệt, Bộ Công thương cho thấy tình hình nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích, cần kiểm soát nhập vẫn tăng. Như nhập rau quả đã lên tới 6.000 tỷ, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc trên 2.000 tỷ; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh trên 6.000 tỷ đồng...

 

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.