| Hotline: 0983.970.780

Chia sẻ với đồng bào miền Trung ruột thịt

Thứ Ba 12/10/2010 , 10:12 (GMT+7)

ĐBSCL: Đến ngày 11/10, tại TP Cần Thơ các tổ chức, cá nhân đơn vị doanh nghiệp và đông đảo người dân đã quyên góp, chuyển tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An thông qua Uỷ ban MTTQ TP Cần Thơ với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Riêng Cty CP Dược Hậu Giang ủng hộ 1 tỉ đồng, Cty Xổ số kiến thiết Hậu Giang ủng hộ 200 triệu đồng, Cty Cấp thoát nước TP Cần Thơ 50 triệu đồng và trường ĐH Cần Thơ ủng hộ 30 triệu đồng. Trước đó UBND TP Cần Thơ ủng hộ 300 triệu đồng và UBND tỉnh Cà Mau ủng hộ 200 triệu đồng. Đây là tấm lòng nghĩa tình gởi đến đồng bào miền Trung ruột thịt vượt qua khó khăn thiên tai.

Thừa Thiên - Huế: Với tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ủng hộ tỉnh Quảng Trị 200 triệu đồng, tỉnh Quảng Bình 300 triệu đồng, tỉnh Hà Tĩnh 300 triệu đồng để góp phần giúp các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả của trận lũ lụt vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên- Huế cũng đã thay mặt nhân dân TT-Huế điện thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn mà các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh đang gặp phải; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn.

DUY PHIÊN

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.