| Hotline: 0983.970.780

Chiêm bái tượng Phật ngọc Quan Âm lớn nhất VN

Thứ Tư 27/01/2010 , 16:22 (GMT+7)

Tượng Phật ngọc Quan Âm nặng gần 300kg, được xem là pho tượng bằng ngọc thạch lớn nhất Việt Nam.

Những ngày qua, hàng nghìn người dân Thủ đô có dịp được chiêm bái pho tượng Phật ngọc Quan Âm lớn nhất Việt Nam, tạc từ khối ngọc xanh lớn nhất thế giới, cao 1,1m tại chùa Tảo Sách, 386 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Pho tượng Phật ngọc Quan Âm này được sư trụ trì chùa Quan Thế Âm (Đà Nẵng) đặt mua và được cùng nghinh ra chùa Tảo Sách (Hà Nội) để người dân Thủ đô có dịp chiêm bái nhân dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tượng Phật ngọc Quan Âm nặng gần 300kg, được xem là pho tượng bằng ngọc thạch lớn nhất Việt Nam. Tượng có 1.000 bàn tay và 18 cánh tay, cánh dài nhất khoảng 30cm, ngắn nhất trên 5cm

Theo dự kiến ban đầu, pho tượng sẽ lưu lại Hà Nội từ 22 đến 27/1 nhưng BTC quyết định đến ngày 29/1 mới tuần du đến chùa Vẽ (Hải Phòng) theo nguyện vọng của các Phật tử.

Sau đó, tượng Phật ngọc Quan Âm sẽ được cung nghinh tại chùa Quang Minh (Bình Phước) và an vị tại Tu viện Quan Âm (Đồng Nai) cho người dân chiêm bái đúng vào dịp Tết Nguyên đán trước khi về lại với chùa Quan Thế Âm vào đúng ngày vía đức Quan Thế Âm Bồ Tát (19/2 âm lịch).

Theo một thành viên BTC cho biết: “Phật tử đến chiêm bái đông nhất vào ngày 22 và 23/1. Mỗi ngày nhà chùa cũng đón hơn 1.000 lượt phật tử và du khách đến chiêm bái. Hiện BTC đã nhận liên hệ từ phía Singapore mời cung nghinh tượng Phật sang nước bạn vào khoảng tháng 3/201".

(Theo VTC News)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.