| Hotline: 0983.970.780

Chiêm ngưỡng 'cụ' mai 100 năm tuổi có giá 1,1 tỷ đồng

Thứ Sáu 27/01/2017 , 07:15 (GMT+7)

Lần đầu tiên chợ hoa xuân ở TP. Cần Thơ xuất hiện “cụ” mai nguyên thủy nở hoa 5 cánh hơn 100 năm tuổi được trào giá bán 1,1 tỷ đồng, được xem là cây mai có giá bán cao nhất từ trước đến nay.

Chủ nhân của cây mai khủng này là ông Nguyễn Trung Huy, ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ  đã bỏ công sức lặn lội đến nhà dân ở huyện Trà Ôn - Vĩnh Long năn nỉ bằng được để mua cây mai loại khủng này.

Theo ông Huy, cây mai vàng này người dân trồng trước nhà có trên 100 năm tuổi, tán rộng khoảng 10m, bề hoành gốc 1m, cao 5m. Nếu chuyển từ Vĩnh Long về Cần Thơ phải mất 3 ngày và cần xe cẩu 15 tấn để nâng cây mai cổ thụ này.

Hiện tại cây mai được đặt ở ven đường nằm dưới dóc cầu Quang Trung đã thu hút hàng ngàn người hiếu kỳ đến chiêm ngưỡng và chụp hình quay phim làm lưu niệm với “cụ” mai.

Theo quan sát của PV cây mai vàng này có bộ rễ rất to, dáng cây nghệ thuật, thân cây cao khoảng 1,2 m bắt đầu đẻ ra 6 nhánh vươn rộng ra xung quanh và bắt đầu trổ nhiều hoa màu vàng rất đẹp.

Do đó, cây mai vừa đem về Cần Thơ được nhưng nhiều đại gia yêu mai trả giá 600 -800 triệu đồng nhưng chủ nhân chưa đồng ý bán.

PV NNVN vừa ghi nhận những hình ảnh cụ mai 100 năm tuổi bán giá 1,1 tỷ đồng ở Cần Thơ:

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.