| Hotline: 0983.970.780

Chiến đấu cơ Nga hủy diệt căn cứ dưới lòng đất của IS

Thứ Sáu 08/09/2017 , 19:54 (GMT+7)

Các chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 Nga không kích tiêu diệt trung tâm chỉ huy dưới lòng đất của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. 

Chiến đấu cơ Su-34 Nga tại Syria. Ảnh: Sputnik. 
 
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 40 tay súng IS bị tiêu diệt, bao gồm kẻ được gọi là "lãnh chúa Deir ez-Zor", theo RT. Các chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 Nga cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim, tỉnh Latakia, Syria, sau khi nhận được tin tình báo về việc nhiều chỉ huy của IS họp một trong các trung tâm chỉ huy dưới mặt đất, ngoại ô thành phố miền đông Deir ez-Zor, một trong những thành trì của IS. 
 
Vụ không kích diễn ra vào ngày 5/9. Không quân Nga đã tiêu diệt 40 tay súng IS, gồm 4 chỉ huy, trong đó có Abu-Muhammad al-Shimali, kẻ bị truy nã quốc tế, còn được IS gọi là "lãnh chúa Deir ez-Zor".
 
"Các hành động hiệu quả của không quân Nga đẩy nhanh quá trình chọc thủng vòng vây của IS ở Deir ez-Zor, giúp quân đội Syria bắt đầu giải phóng thành phố", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo RT

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất