| Hotline: 0983.970.780

'Chiến đấu cơ tháp tùng chuyên cơ của Chủ tịch nước là ngoại lệ'

Thứ Sáu 27/11/2015 , 15:24 (GMT+7)

Tại Berlin trong năm 2015 này, Chủ tịch Trương Tấn Sang là vị nguyên thủ thứ ba được đón tiếp trọng thị theo nghi thức này.

Theo báo chí Đức, việc nước này phái hai máy bay chiến đấu tháp tùng chuyên cơ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho tới khi hạ cánh xuống sân bay quân sự Berlin-Tegel là một ngoại lệ.

Chuyên cơ của các nguyên thủ nước ngoài tới thăm Đức không phải vị nào cũng được không quân Đức phái máy bay chiến đấu tháp tùng.

Theo một phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đức, Tổng thống nước này hàng năm tiếp đón rất nhiều nguyên thủ các nước tới thăm, song chỉ có trung bình khoảng 4 chuyến thăm/năm là có máy bay chiến đấu tháp tùng.

Người phát ngôn cho biết việc tháp tùng như vậy chỉ được tiến hành với những chuyến thăm cấp Nhà nước chính thức, trong khi sẽ không có với những chuyến thăm chính thức cũng như thăm làm việc hay thăm xã giao.

Với các chuyến thăm có chiến đấu cơ tháp tùng, chuyên cơ của các nguyên thủ sẽ được "dẫn đường" ngay khi vào biên giới Đức cho tới khi cạ cánh xuống sân bay.

Trong các trường hợp này, nguyên thủ sẽ được đội tiêu binh đón và chào mừng bằng loạt đại bác. Các máy bay chiến đấu sẽ không cùng hạ cánh mà bay tiếp và lượn một vòng quanh sân bay.

Tại Berlin trong năm 2015 này, Chủ tịch Trương Tấn Sang là vị nguyên thủ thứ ba được đón tiếp trọng thị theo nghi thức này. Trước đó là chuyến thăm Đức của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Tổng thống Israel Reuven Rivlin.

Theo Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất