| Hotline: 0983.970.780

Chiến thắng của tự ái

Thứ Ba 16/09/2014 , 19:33 (GMT+7)

Hiệu ứng U19 Việt Nam đã khiến các đàn anh ở ĐT Olympic có trận đấu tưng bừng và đại thắng đội bóng mạnh Olympic Iran trong trận đấu ra quân tại ASIAD 17.

THẮNG KHÔNG NGỜ

Được đánh giá thấp hơn Olympic Iran rất nhiều nhưng Olympic Việt Nam lại nhập cuộc đầy tự tin và khiến đội bóng trẻ Tây Á loạng choạng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ở trận đấu này, HLV Toshiya Miura đã cho các học trò thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-6-1 khi chỉ bố trí mình Mạc Hồng Quân cắm phía trên trong khi hàng tiền vệ có đến 6 cầu thủ đá giăng ngang.

Chính số đông và sự cơ động của hàng tiền vệ đã giúp Olympic Việt Nam chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực trung tuyến để xoay chuyển tình thế từ phòng ngự sang phản công rất nhanh. Và chỉ có 4 cú sút trong trận đấu, Olympic Việt Nam đã ghi 4 bàn thắng, một chỉ số hiệu quả đánh kinh ngạc (100%).

Tỷ số 4-1 nghiêng về Olympic Việt Nam thực sự khiến ngay cả những người trong cuộc của hai bên đều không ngờ tới.

HLV trưởng Miura của Olympic Việt Nam sau trận đấu cho biết: “Trước khi bóng lăn, tôi có niềm tin Olympic Việt Nam sẽ chiến thắng. Nhưng họ thực sự làm tôi bất ngờ về 26 phút đầu tiên của trận đấu.

Các cầu thủ đã thích ứng rất nhanh với sơ đồ 3-6-1 của tôi và tạo ra bất ngờ cho đối phương. Hai bàn thắng trong khoảng thời gian này đã tạo đà tâm lý để chúng tôi chơi bóng thoải mái hơn, bình tĩnh hơn, chính xác hơn và giành chiến thắng".

Trong khi đó, HLV danh tiếng Nelo Vingada của Olympic Iran thừa nhận, Olympic Việt Nam đã chiến thắng đội bóng của ông bằng sức mạnh tinh thần.

Rõ ràng, U19 Việt Nam đã tạo nên một hiệu ứng với các đàn anh. Các cầu thủ Olympic Việt Nam không nên lấy đó làm điều xấu hổ, mà hãy coi đây là động lực để cùng nhau phát triển. Điều này chỉ có lợi cho chính cầu thủ Olympic và cho chính bóng đá nước nhà!

Ông thầy người Bồ nói: “Tôi cứ nghĩ sau bàn rút ngắn xuống còn 1-2, các cầu thủ của tôi sẽ vùng lên gỡ hòa, nhưng thời điểm ấy, Olympic Việt Nam lại chơi tốt hơn và có bàn thắng thứ 3. Cuối trận, các cầu thủ của tôi nôn nóng, mất bình tĩnh trong khi Olympic Việt Nam lại tỏ ra kinh nghiệm”.

ĐỘNG LỰC TỪ U19 VIỆT NAM

Rất nhiều chuyên gia cho rằng, chiến thắng khó tin của Olympic Việt Nam tại đấu trường ASIAD 17 có động lực rất lớn từ các đàn em U19 Việt Nam.

Các chuyên gia phân tích: Việc U19 Việt Nam khiến người hâm mộ dành chọn niềm tin yêu vì thứ bóng đá đẹp và khiến Olymic Việt Nam rơi vào “lãng quên” trong những ngày chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc đã khiến các học trò của HLV Miura bị tự ái.

Mặt khác, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cụ thể là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức từng nhiều lần khẳng định sẽ “búc” nguyên U19 Việt Nam dự SEA Games 2015 ở Singapore, đồng nghĩa với việc, nhiều đàn anh ở ĐT Olympic Việt Nam có thể chỉ là lựa chọn thứ 2 trong tương lai.

Xét về tuổi tác, Olympic chỉ hơn U19 khoảng 4 tuổi, sự trải nghiệm thực ra không hơn là bao, và ít nhiều trong các cầu thủ Olympic vẫn còn sự trong sáng của lứa tuổi 20.

Nay họ được dẫn dắt bởi một ông thầy người Nhật luôn coi trọng tính kỷ luật và yếu tố tinh thần thì Olympic Việt Nam đã giống như một chiếc lò xo bị nén lại. Và rồi họ bung ra đúng thời điểm để hạ một ông lớn của bóng đá châu lục.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm