| Hotline: 0983.970.780

Chiến tích kỳ lạ và vĩ đại của Miroslav Klose

Thứ Tư 09/07/2014 , 06:35 (GMT+7)

Klose đã trở thành cầu thủ đầu tiên xuất hiện ở 4 trận bán kết World Cup liên tiếp và là chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup./ Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil

Tiền đạo người Đức Miroslav Klose đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup khi ghi được tổng cộng 16 bàn thắng.

Pha lập công đưa ngôi sao người Đức này bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp chính là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong màn vùi dập không tưởng của Đức trước Brazil 7-1 ở bán kết World Cup 2014 diễn ra rạng sáng nay 9/7.

Klose đã vượt qua “người ngoài hành tinh” Ronaldo để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup. Tính tổng cộng, Klose đã có được 16 bàn thắng sau 4 lần tham dự World Cup, hơn 1 bàn so với thành tích của huyền thoại người Brazil.

Đây thực sự là kỷ lục đáng nhớ cho Klose bởi đây có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà chân sút 36 tuổi này có cơ hội được tham dự.

Với bàn thắng, Klose đã có tổng cộng 71 pha lập công sau 136 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Đức - thành tích nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào đã từng khoác áo "Xe tăng."

Không những thế, với việc được Joachim Loew tung ra sân ở cuộc đối đầu với Brazil rạng sáng nay, Klose cũng đã trở thành cầu thủ đầu tiên xuất hiện ở 4 trận bán kết World Cup liên tiếp.

Kỳ tích ghi bàn của Miroslav Klose tại World Cup

World Cup 2002 (5 bàn): Klose đã ghi được tổng cộng 5 bàn thắng. Anh lập hat-trick ngay trận ra mắt World Cup trong chiến thắng 8-0 trước Saudi Arab, 1 bàn trong trận hòa Ireland 1-1, 1 bàn thắng chiến thắng 2-0 trước Cameroon.

World Cup 2006 (5 bàn): Klose đã ghi được 2 bàn thắng ở trận thắng Costa Rica 4-2 trong ngày khai mạc, 2 bàn trong trận cuối vòng bảng gặp Ecuador. 1 bàn thắng vô cùng quan trọng ở trận gặp Argentina tại tứ kết. Giải đấu này, Klose đã nhận danh hiệu Vua phá lưới.

World Cup 2010 (4 bàn): Klose ghi 1 bàn ở trận Đức thắng Australia 4-0. 1 bàn ở trận Đức thắng Anh 4-1, cú đúp vào lưới Argentina trong trận thắng đậm 4-0 của Đức trước Argentina.

World Cup 2014 (2 bàn): 1 bàn vào lưới Ghana ở trận hòa 2-2, 1 bàn trong chiến thắng 7-1 trước Brazil.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm