| Hotline: 0983.970.780

'Chiến tranh' tuổi xế chiều

Thứ Tư 25/11/2015 , 10:04 (GMT+7)

Ai bảo chỉ có những đôi vợ chồng trẻ mới hay gây gổ, “chiến tranh”? Chưa hẳn là thế. Lắm lúc, nhiều đôi vợ chồng già cũng xảy ra những cuộc đấu khẩu kịch liệt không kém gì những cặp vợ chồng son.

Khơi mào quá khứ

Cưới nhau đã hơn 30 năm, nhưng lúc nào ông Trung và bà Sa cũng có chuyện để gây gổ, thậm chí còn dẫn đến “chiến tranh lạnh”. Cứ mỗi lần nhậu say hoặc buồn bực trong người là ông Trung đem chuyện quá khứ ra trách cứ bà Sa, đề tài không có gì mới ngoài việc tra hỏi bà Sa đã cất giấu đôi bông tai cưới ở đâu. Chuyện như thế cứ tiếp diễn, đến nỗi những người con của ông bà chịu không nổi phải dọn ra ngoài ở riêng, mặc dù họ đã khuyên can rất nhiều lần.

Thường sau khi gây gổ, hai ông bà giận nhau một tuần rồi làm lành, sau đó lại tiếp tục “chiến tranh”. Đứa con trai út của ông Trung đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Bách khoa, vì không chịu nổi cảnh ồn ào quá mức nên đã thu xếp bút nghiên để vào ký túc xá ở.

Về phần bà Sa, bí mật về đôi bông tai cưới bà vẫn không tiết lộ. Ngày xưa, khi phục viên về quê, thấy đôi bông tai của vợ mất, ông Trung cố gặng hỏi nhưng bà Sa vẫn im lặng không nói. Ông buồn bực bỏ nhà đi hai tháng.

Được lời xin lỗi của bố vợ và bên nhà vợ, ông đã cố bỏ qua cho yên nhà yên cửa. Nhưng thời gian không làm ông quên được những chuyện quá khứ, thế là những lúc say xỉn ông lại khơi mào. Riêng bà Sa, không vì thế mà chịu lép vế. Bà luôn trả đũa từng câu nói của chồng một cách khiêu khích. Điều đó càng làm cho ông Trung điên tiết, đã bao lần giở thói vũ phu với vợ.

Già… sành điệu

Quá mệt mỏi với cái tính “nhí nhảnh” của vợ, ông Nam bao lần khuyên bảo, năn nỉ vợ mình nên nghiêm nghị, đứng đắn nhưng vợ ông lại gác ngoài tai.

Đã 60 tuổi, lại dựng vợ gả chồng cho ba đứa con nhưng bà Nga chẳng khi nào làm tròn bổn phận một người vợ, người mẹ, người bà thực thụ. Vì học theo mốt và lối sống trong phim Hàn Quốc, nên mỗi ngày bà đều đến thẩm mỹ viện để làm đẹp. Điều đáng nói hơn là bà đã xăm môi, sửa mũi, bơm ngực để được quay về cái thời con gái mười tám.

Tuy đã 60, nhưng bà vẫn thích kết bạn với các cô gái 23, 24 tuổi. Khi các cô tới nhà bà chơi, bà tiếp đón niềm nở, trà bánh hẳn hoi. Còn những người cùng trang lứa với bà ghé thăm, bà tiếp miễn cưỡng vài phút rồi tìm cách đuổi khéo họ về.

Do nghe lời của những người bạn “nhí”, bà Nga đã biến thành một bà già sành điệu, từ cách ăn mặc cho đến giọng nói, dáng đi. Vì thấy quá chướng mắt, ông Nam đã gom hết những vật dụng trang điểm, quần áo lố lăng của vợ mình quăng vào sọt rác.

Thấy chồng không tôn trọng những vật sở hữu riêng tư của mình, bà Nga cáu lên chửi mắng chồng xối xả. Ông Nam điên tiết định vung tay đánh vợ, nhưng vì quá phẫn uất nên đã lên cơn đau tim, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu...

Ghen

Bước qua tuổi 57 nhưng bà Ngọc vẫn còn cái tật hay ghen bóng gió, mặc dù chồng mình đã xấp xỉ 60. Ông Hùng chồng bà, tuy 58 tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, là giám đốc của một xí nghiệp may mặc nhỏ trong thành phố. Chính vì lẽ đó mà có rất nhiều cô gái trẻ trong xí nghiệp thích ông, nhưng ông biết mình đã lớn tuổi, lại là người đứng đắn nên ông luôn giữ chừng mực.

Nhưng bà Ngọc lại không nghĩ thế. Bà thường xuyên đến xí nghiệp để theo dõi chồng. Mỗi lần nhìn thấy ông có vẻ thân mật với cô thư ký hay kế toán là đêm đó về ông Hùng không thể nào ngủ yên vì bà cứ cạch khóe, “tư vấn” ông không ngừng. Để giữ cho gia đình êm ấm nên ông thường cầu hòa với vợ.

Một lần, do phải bồi thường hợp đồng cho đối tác vì lô hàng xuất không đúng thời gian quy định, ông Hùng đã đi uống rượu cho đến 12 giờ khuya mới về nhà. Bà Ngọc vẫn còn thức chờ chồng. Thấy ông Hùng lảo đảo dắt xe vào nhà, quần áo xốc xếch, bà bắt đầu chì chiết rằng ông đã đi du hí với cô bồ nhí.

Đang bực tức trong chuyện làm ăn, lại có ma men trong người nên ông Hùng đã tát vợ một cái như trời giáng. Bà Ngọc oang oang lên, dùng “võ mồm” để đối chọi với chồng. Đêm đó, con dâu, chàng rể lẫn con ruột của ông bà không ai ngủ được. Chiến tranh diễn ra cho đến 2 giờ sáng. Con cháu năn nỉ đến gãy lưỡi ông bà mới chị dừng cuộc chiến.

Hãy nghĩ đến mình và con cháu

Chung sống với nhau đến ngần tuổi ấy, có lẽ những đôi vợ chồng già cũng đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm quý báo trong đời sống hôn nhân. Chính vì lẽ đó, hai người cần phải hiểu nhau, lắng nghe và tôn trọng cho nhau, như thế mới bảo vệ vững chắc được ngôi nhà hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt, vô căn cứ, hay vì chạy theo lý tưởng riêng không thực mà dẫn đến mất hòa khí trong gia đình.

Hãy nên làm dịu căng thẳng bằng những chuyện vui, để cho tâm hồn luôn được tươi trẻ mãi. Nên chấp nhận với cái thực tại, sát cánh bên nhau vượt qua những nỗi thống khổ của tuổi già, yên vui cùng con cháu để được sống nốt những quãng đời còn lại thật hạnh phúc.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm