| Hotline: 0983.970.780

Chiềng Sơn cán đích nông thôn mới

Thứ Ba 14/11/2017 , 15:54 (GMT+7)

Đến nay xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, trở thành xã thứ 2 của huyện Mộc Châu về đích NTM.

Mặc dù là xã biên giới có nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của 7 dân tộc cùng chung sống trên địa bàn và toàn xã hội, Chiềng Sơn đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, bằng các giải pháp như không đầu tư dàn trải, ưu tiên những tiêu chí nào có khả năng thực hiện trước thì làm trước, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc…

Ông Phan Thanh Hoằng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn cho biết: "Để về đích NTM, chúng tôi đã tập trung phát huy năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nâng cao vai trò của UBMTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội trong xã, lại nhận được sự đóng góp về nhân lực, vật lực của nhân dân và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng tận dụng tối đa nguồn ngân sách của TƯ, tỉnh, huyện để tập trung đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, thiết yếu cũng như triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi mô hình sản xuất để thúc đẩy phát triển, nâng cao giá trị của sản phẩm nông sản, từ đó nâng cao thu nhập cho đồng bào".

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.