| Hotline: 0983.970.780

Chiều tối nay bão đổ bộ phía nam Hà Tĩnh - Quảng Bình

Thứ Ba 25/07/2017 , 09:39 (GMT+7)

Tại cuộc họp BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai sáng nay, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết:

Tâm bão chếch hơn về phía nam, hướng về phía nam Hà Tĩnh đến Quảng Bình

Trong 24h qua, bão số 4 bất ngờ tăng tốc nhanh hơn so với dự báo. Lúc 7h sáng nay (25/7), tâm bão cách bờ biển Hà Tĩnh – Quảng Bình khoảng 150km. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết, khoảng chiều tối nay, tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía nam Hà Tĩnh – Quảng Bình (chếch hơn về phía nam so với dự báo trước đó).

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Nghệ An tới Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to, đặc biệt là khu vực tâm bão gồm Hà Tĩnh và Quảng Bình sẽ có mưa to dồn dập từ chiều tới đêm nay. “Mưa sẽ không kéo dài như cơn bão số 2 mà sẽ dồn dập trong thời gian ngắn từ chiều và đêm nay, với tổng lượng mưa từ 100 – 200mm. Nguy cơ lũ quét tại các tỉnh từ Hà Tĩnh – Quảng Bình là rất cao. Bên cạnh đó, do bão di chuyển rất nhanh so với dự kiến nên công tác phòng chống bão cần hết sức khẩn trương, tốt nhất phải trước 10h sáng nay” – ông Cường cho biết.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.