| Hotline: 0983.970.780

Chiều tối nay nhiều khu vực có mưa rào và dông

Thứ Bảy 10/07/2010 , 09:34 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 10/7, một số nơi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn nắng nóng nhưng nền nhiệt đã giảm, ở hầu hết các khu vực trên toàn quốc vào chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 10/7, một số nơi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn nắng nóng nhưng nền nhiệt đã giảm, ở hầu hết các khu vực trên toàn quốc vào chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Đặc biệt, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sau những ngày nắng nóng khốc liệt, trong ngày hôm nay cũng được dự báo chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Mặc dù lượng mưa sẽ không lớn và cũng không giải quyết được nhiều vấn đề khô hạn nhưng sẽ giúp khu vực này bớt phần nắng nóng hơn.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, riêng phía bắc có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.