Cách làm dễ nhất và được nhiều đội bóng áp dụng nhất, đấy chính là giảm giá vé. B.Bình Dương dù sở hữu dàn ngôi sao lên đến cả hàng trăm tỷ đồng nhưng lại có giá vé vào sân cực kỳ hấp dẫn. Để được xem ĐTVN thu nhỏ chơi bóng, khán giả chỉ phải bỏ ra 15.000 đồng cho một chỗ ngồi ở khán đài C, D.
Giá vé mà đội bóng đất Thủ đưa ra năm nay không tăng so với năm ngoái. Nó cũng là mức giá thấp nhất so với mặt bằng chung V-League khi chỗ ngồi đẹp nhất trên sân Gò Đậu cũng chỉ 50.000 đồng.
Ngoài chuyện kích cầu bằng giảm giá vé, các đội bóng còn thực hiện chính sách khuyến mại “bán bia kèm lạc”. Mỗi CĐV nếu đến sân theo dõi sẽ được phát nước uống, băng rôn, và thậm chí là áo cổ động miễn phí.
HAGL đang là đội bóng đi đầu cho phong cách tiếp thị “rất Tây” này. Đội bóng phố Núi tự tin sẽ thu về trên dưới 1 tỷ đồng tiền bán vé cả mùa.
Vé xem cả mùa của HAGL
Tuy nhiên mọi chiêu trò của các đội có lẽ đều phải chào thua Than Quảng Ninh. Đây mới là mùa giải thứ hai đội bóng vùng Đông Bắc thi đấu ở hạng cao nhất Việt Nam nhưng độ chịu chơi của người xứ mỏ là điều chẳng phải bàn cãi.
Mỗi vòng đấu tại sân Cẩm Phả luôn là một ngày hội khi BTC thường xuyên mời các nghệ sĩ, diễn viên về biểu diễn trước và giữa trận đấu. Đây cũng là sân đi tiên phong trong việc kết hợp dịch vụ 2 trong 1 này.