| Hotline: 0983.970.780

Chìm tàu cá, 3 thuyền viên mất tích

Thứ Hai 30/12/2013 , 14:50 (GMT+7)

Tàu đánh cá mang số hiệu TH 91174 TS, do ông Lê Văn Sen, trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt hải sản đã bị sóng to, gió lớn đánh chìm làm 3 thuyền viên mất tích.

Tin từ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, ngày 29/12, đơn vị này nhận được tín hiệu cấp cứu ngoài vùng biển phía Nam đảo Bạch Long Vĩ (khoảng toạ độ 19,56 độ Bắc - 107,4 độ Đông) nên đã phối hợp với Văn phòng tìm kiếm cứu nạn Thanh Hoá và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hải Phòng xác định tàu bị nạn, tiến hành tìm kiếm.

Tàu đánh cá mang số hiệu TH 91174 TS có công suất 110 CV, do ông Lê Văn Sen, trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực trên đã bị sóng to, gió lớn đánh chìm làm 3 thuyền viên mất tích. 

Trước khi tàu bị chìm, ông Sen đã phát tín hiệu cấp cứu và được tàu đánh cá khác mang số hiệu TH 1218 do ông Vũ Hữu Thông cũng ở xã Hải Ninh đang đánh bắt cá gần đó đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi tàu TH 1218 đến nơi thì chỉ kịp cứu ông Lê Văn Sen và ông Lê Văn Thành, 3 thuyền viên khác trên tàu TH 91174 TS hiện vẫn bị mất tích.

Lực lương chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 3 thuyền viên còn lại.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.