Hiện, có 14 hộ, 58 khẩu đã tự ổn định đời sống, số còn lại đang tập trung sống xen lẫn tại các thôn, làng trên địa bàn.
Xã Chư Krei là địa phương có đông dân di cư tự do đến ở nhất với hơn 40 hộ (hơn 200 khẩu). Theo cơ quan chức năng, ban đầu, vào năm 2008 chỉ có một vài hộ người Dao ở tỉnh Lạng Sơn đến “xâm cư”, song do chính quyền địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu nên dần dà con số này đông dần lên.
Vấn đề này đã gây ra nhiều khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý. Nhiều hệ lụy đã xảy ra như nhiều diện tích đất tại địa phương được sang nhượng trái phép, một số diện tích rừng bị chặt phá để lấy đất sản xuất. Việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện xóa đói giảm nghèo, giải quyết đất sản xuất, quản lý bảo vệ rừng luôn gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi.
Theo lý giải của ông Nguyễn Tường Khang-Chủ tịch UBND xã Chư Krei, do khu dân cư của dân di cư tự do nằm cách xa trung tâm xã nên đã gây khó khăn cho công tác quản lý. Chính quyền cũng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, tiến hành làm việc với với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhưng cho đến giờ vẫn chưa đến đâu.
Để giải quyết vấn đề, huyện đã quy hoạch và bố trí điểm dân cư tập trung cho hơn 40 hộ trên nhưng họ lại không đồng ý, quyết bám trụ tại khu rừng thuộc lâm phần do xã và Công ty Lâm nghiệp Ia Pa quản lý.
“Xã Chư Krei có hơn 60% dân số là hộ nghèo, được xếp vào diện đặc biệt khó khăn. Do đó, việc những người dân di cư tự do kiên quyết không ra điểm dân cư tập trung mà kiên quyết bám trụ ở rừng sâu càng gây khó khăn, áp lực cho địa phương trên nhiều lĩnh vực”, ông Chủ tịch than vãn.
Vấn đề dân di cư tự do đang gây áp lực lớn lên công tác quản lý đối với huyện nghèo Kông Chro: