| Hotline: 0983.970.780

Chịu chơi như con gái ông bầu

Thứ Ba 18/11/2014 , 21:08 (GMT+7)

Có cha là tỷ phú và cực kỳ nổi tiếng, nên thật dễ hiểu tại sao những tiểu thư nhà Abramovich hay Lim luôn sẵn sàng chịu chơi trong mọi hoàn cảnh.

Say ngựa như điếu đổ

Sofia là con thứ ba trong số năm người con của tỷ phú Abramovich với người vợ đầu Irina. Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn nhà tài phiệt người Nga ăn nên làm ra, cuộc sống của ái nữ nhà Abramovich vô cùng vương giả.

16-42-01_u1e3nh-1
Sofia Abramovich mê ngựa từ nhỏ

Những chuyến đi chơi xa bằng máy bay riêng hay vi vu trên siêu du thuyền là điều rất đỗi bình thường với Sofia. Cô nàng vừa bước sang tuổi 19 thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi chơi đây đó trên mạng xã hội. Tuy nhiên, xa xỉ nhất vẫn là chuồng nuôi ngựa nhà Sofia.

Ái nữ nhà Abramovich mê ngựa từ nhỏ. Ngay từ khi mới lọt lòng, cô đã được ông bố tỷ phú cho tiếp xúc rất sớm với loài động vật bốn chân thông minh này. Tình yêu với ngựa trong Sofia cũng hình thành từ đó, và cho đến sau này, cô luôn tìm mọi cách để sở hữu những chú ngựa tốt nhất.

Không ai biết trong chuồng ngựa của cô tại Hampshire có những “tuấn mã” nào. Chỉ biết rằng, nó rộng đến hàng chục ha, có hàng trăm phục vụ chăm sóc lũ ngựa cả ngày lẫn đêm, và tuần nào trang trại cũng đón một vài chú ngựa mới.

Sofia say ngựa như điếu đổ. Một nhân chứng từng kể lại rằng, khi đã ưng một chú ngựa nào đó thì dẫu có đắt đến mấy, con gái nhà Abramovich cũng quyết mua cho bằng được.

Không chỉ sưu tầm ngựa, Sofia còn rất chăm chỉ tập cưỡi ngựa và đang là một kỵ sỹ có hạng. Nữ triệu phú trẻ tuổi cho biết, cô có thể bên lũ ngựa nhiều giờ liền và gần như chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài chúng.

Mê hàng hiệu

Nếu Sofia Abramovich có một cuộc sống bình dị và hầu như không có gì đặc biệt ngoài mê ngựa thì Kim Lim lại là một hình ảnh tương phản. Cuộc sống của ái nữ nhà Chủ tịch CLB Valencia chẳng khác gì một ngôi sao showbiz.

16-42-01_u1e3nh-3
Kim Lim khoe đồ hàng hiệu

Trong tủ quần áo và tủ giầy của cô gái gốc Singapore lúc nào cũng có hàng chục bộ đồ hàng hiệu. Kim mê sưu tập đồ hiệu chẳng khác gì Sofia thích bổ sung ngựa vào trang trại hàng tuần. “Nguy hiểm” hơn, cô còn sở thích khoe ảnh tự sướng cùng các ngôi sao.

Dĩ nhiên những ngôi sao được Kim để mắt phải là hạng A, nghĩa là cỡ David Beckham hay Cristiano Ronaldo. Rất nhiều lần trên trang cá nhân, cô khoe ảnh ăn tối cùng cựu danh thủ người Anh hay xem tennis cùng siêu sao người Bồ.

Được tiếng chịu chơi nhưng điều khiến Kim Lim trở nên đặc biệt lại là khả năng lấy lòng CĐV Valencia cực khéo của cô. Không chỉ khích lệ tinh thần đội bóng bằng việc trực tiếp đến sân tiếp lửa cho Bầy dơi mỗi khi có dịp sang Tây Ban Nha, Kim còn chịu khó diện đồ của Valencia mọi lúc có thể.

Ngày của cha 15/6 vừa rồi, Kim đặt tặng cha - ông Peter Lim - một chiếc bánh ngọt cỡ lớn được phủ kem màu theo đúng logo của Valencia. Dĩ nhiên giá của chiếc bánh đặc biệt này không hề rẻ, nhưng bù lại, cô được các CĐV sân Mestalla xác nhận là một fan cuồng của đội bóng.

Valencia đang bay cao ở giải vô địch Tây Ban Nha với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ sau Real Madrid và Barcelona. Thành tích ấy có đóng góp không nhỏ của Kim Lim, người được coi là sức sống mới của thành phố lớn thứ ba xứ bò tót.

Có thể Kim Lim không chủ ý nhưng sở thích chơi trội của cô đang giúp Valencia ngày càng được chú ý, không chỉ riêng trong lĩnh vực bóng đá.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm