| Hotline: 0983.970.780

“Choáng” với đám cưới "khủng" xa hoa bậc nhất ở Đồng Nai

Thứ Bảy 02/12/2017 , 13:26 (GMT+7)

Đám cưới của đôi bạn trẻ ở Đồng Nai gây “sốt” khi rước dâu bằng dàn xe siêu sang, mời cả các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng về biểu diễn...

Mới đây, trên một diễn đàn mạng hình ảnh về đám cưới xa hoa, lộng lẫy bậc nhất ở Đồng Nai được đăng tải đã khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tràn ngập hoa tươi và sân khấu bố trí ánh đèn LED long trọng. Điều đặc biệt, cô dâu, chú rể xuất hiện rạng ngời, cổ đeo “nặng trĩu” vàng. Nhiều người ước tính số vòng cổ mà cô dâu đeo trên người phải lên tới hàng chục cây vàng.

Cô dâu chú rể được gia đình hai bên trao tặng vàng cưới trong hôn lễ. Ảnh: P.Q
Cô dâu chú rể được gia đình hai bên trao tặng vàng cưới trong hôn lễ. Ảnh: P.Q
 
Cả hai có 2 năm yêu nhau trước khi quyết định tổ chức hôn lễ. Ảnh: P.Q
Cả hai có 2 năm yêu nhau trước khi quyết định tổ chức hôn lễ. Ảnh: P.Q
 
Ngoài ra, đám cưới “khủng” này còn có sự xuất hiện của ca sỹ Cẩm Ly và Nghệ sỹ hài Tấn Beo. Đây là những nghệ sỹ được hai bên gia đình mời về để chung vui với hạnh phúc của đôi bạn trẻ.
 
Đám cưới có sự xuất hiện của ca sỹ Cẩm Ly.
Đám cưới có sự xuất hiện của ca sỹ Cẩm Ly.
 
Ca sỹ Cẩm Ly chụp với cô dâu trong lễ cưới. Ảnh: P.Q
Ca sỹ Cẩm Ly chụp với cô dâu trong lễ cưới. Ảnh: P.Q

Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh trên đã thu hút hàng trăm lượt like và bình luận. Hầu hết đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tị với hạnh phúc của cặp đôi. “Đám cưới đẹp quá! Ước gì sau này mình lấy chồng cũng được như cô dâu này”, một tài khoản có tên H.M bình luận. Trong khi đó, một người khác lại chia sẻ: “Đây chắc chắn là đám cưới lớn nhất ở Đồng Nai mà mình được biết”.

Được biết, cô dâu trong đám cưới có tên là Nguyễn Phú Quý (21 tuổi) và chú rể là Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi). Đám cưới diễn ra trong 2 ngày là 25,26/11 vừa qua tại Long Thành (Đồng Nai).

Cô dâu xuất hiện rạng ngời trong đám cưới. Ảnh: P.Q
Cô dâu xuất hiện rạng ngời trong đám cưới. Ảnh: P.Q
 
Được biết số vàng cưới cặp đôi nhận được trong hôn lễ trị giá 30 cây vàng là quà hồi môn của hai bên gia đình trao tặng. Ảnh: P.Q
Được biết số vàng cưới cặp đôi nhận được trong hôn lễ trị giá 30 cây vàng là quà hồi môn của hai bên gia đình trao tặng. Ảnh: P.Q

Trao đổi với PV Dân trí, cô dâu Phú Quý cho biết, cặp đôi yêu nhau được 2 năm thì quyết định đi đến kết hôn. Toàn bộ số vàng cưới trị giá khoảng 30 cây vàng là quà tặng hồi môn của hai bên gia đình trao tặng. Quý cũng cho biết thêm, cô và chồng rất bất ngờ khi có nhiều người quan tâm và chia sẻ hình ảnh hôn lễ của mình.

“Nhà chồng và gia đình mình đều làm kinh doanh, mình lại là con 1 nên gia đình cũng muốn ngày vui của bọn mình được tổ chức đàng hoàng, ấn tượng. Còn về số vàng trao tặng trong lễ cưới thì đây là truyền thống của gia đình từ trước đến nay”, Quý chia sẻ.

 
Cô dâu, chú rể hiện đều sinh sống ở Long Thành (Đồng Nai).
Cô dâu, chú rể hiện đều sinh sống ở Long Thành (Đồng Nai).
 
Dàn xe đón dâu sang trọng, trong đó có cả Bentley. Ảnh: P.Q

Cô dâu trong lễ cưới đặc biệt này cũng tiết lộ, chi phí trang trí rạp và tổ chức lễ cưới của riêng nhà gái đã lên tới hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Quý cho hay điều mà cô hạnh phúc nhất trong đám cưới không phải là số vàng “khủng” hay việc tổ chức xa hoa, lộng lẫy mà chính là tình cảm ấm áp của mọi người dành cho mình: “Em rất vui vì đám cưới của mình có rất đông anh em, bạn bè đến chung vui. Ngoài ra, em thấy mình may mắn vì tìm được người chồng tốt, gia đình chồng hết mực yêu thương, đây mới chính là điều mà em trân quý nhất”.

 

 

(Dân trí)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm