| Hotline: 0983.970.780

Chơi ở hồ nuôi cá, hai học sinh bị chết đuối

Thứ Sáu 18/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Thấy cá nổi lên ăn rất đẹp, Ý và Đạt dừng lại chơi đùa thì không may trượt chân rơi xuống hồ, sau đó tử vong.

Ngày 17/4, UBND xã Bình Dương (Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết: Trên địa bàn xã vừa xẩy ra vụ chết đuối khiến 2 em học sinh lớp tử vong. Các nạn nhân là em Phan Thị Như Ý và Nguyễn Văn Đạt (cùng 7 tuổi, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lê Văn Tám).

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 16/4, Như Ý và Đạt trên đường đi học về, khi đi qua một hồ nuôi cá diêu hồng. Thấy cá nổi lên ăn rất đẹp, hai em dừng lại chơi đùa thì không may trượt chân rơi xuống hồ. Sau chừng 15 phút người dân phát hiện và tìm kiếm thì hai em đã tử vong.

Tính từ cuối tháng 3 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 3 vụ chết đuối tập thể làm chết nhiều học sinh. Trong đó, vụ chết đuối thương tâm nhất xảy ra vào ngày 31/3, khiến 3 nữ sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My tử vong.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất