| Hotline: 0983.970.780

Chống hạn "kiểu" Hòa Bắc

Thứ Ba 23/08/2011 , 09:53 (GMT+7)

Trong khi nông dân nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) phải gồng mình chống hạn thì bà con xã miền núi Hòa Bắc vẫn bình chân như vại.

Hút nước ngầm tại chỗ, kiểu chống hạn độc đáo và hiệu quả ở xã Hòa Bắc

Vụ hè thu này, trong khi nông dân nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) phải gồng mình chống hạn cho gần 1.000 ha lúa hè thu, thì bà con xã miền núi Hòa Bắc vẫn bình chân như vại.

Giải pháp chống hạn bằng cách hút nước ngầm tại chỗ triển khai đồng loạt vài ba năm nay không chỉ đủ nước sản xuất năm 2 vụ mà còn giúp nông dân xã này đưa hàng chục ha bỏ hoang vào canh tác. Hiện đang là giai đoạn cao điểm của khô hạn nhưng đồng ruộng Hòa Bắc đâu đâu cũng tươi tốt, xanh ngắt, hứa hẹn mùa vụ bội thu.

Kiểu chống hạn độc đáo trên được một vài hộ ở thôn Nam Yên triển khai cách đây 5 năm, khi họ mạnh dạn khoan giếng ngay tại góc ruộng, dùng máy bơm loại nhỏ hút nước cứu lúa trước nguy cơ bị khô cháy. Quả là trong cái khó ló cái khôn. Vụ đó, lúa của những hộ khoan giếng năng suất rất cao, trong khi hàng chục ha khác thất thu vì khô hạn. Các vụ tiếp theo, số giếng khoan cứ thế tăng dần.

Để hỗ trợ xã miền núi còn nhiều khó khăn này phát triển sản xuất, UBND huyện Hòa Vang có hẳn dự án đảm bảo nước tưới bằng việc hỗ trợ đưa lưới điện từ khu dân cư ra đồng, khoan cùng lúc hàng chục giếng ngầm. Vào mùa khô hạn, đến các cánh đồng Hòa Bắc, chứng kiến hàng chục máy bơm cùng xả nước ra ruộng trong sự hân hoan phấn khởi của nông dân, ai trong chúng tôi cũng vui lây trước kiểu chống hạn độc đáo nơi đây.

Ông Hồ Tăng Phúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết trước đây, vụ hè thu nỗ lực lắm toàn xã chỉ canh tác 49 ha lúa. Năm nay, ít nhất gần 100 giếng đã khoan trên ruộng, nhờ vậy 81 ha đất lúa của địa phương đều canh tác hết và đều đủ nước tưới. Các dự án thủy lợi bằng cách hút nước ngầm tại chỗ do địa phương kết hợp với Phòng NN-PTNT huyện triển khai đã làm chuyển biến hẳn sản xuất lúa của xã.

Gia đình ông Phạm Sỹ Sinh, ở thôn Nam Yên có 4 sào đất lúa, hàng chục năm rồi chỉ sản xuất 1 vụ/năm. Vài ba năm gần đây, nhờ chủ động nước không chỉ sản xuất năm 2 vụ mà vụ nào lúa nhà ông cũng cũng bội thu. Đón dòng nước mát từ máy bơm chảy ra, ông Sinh lạc quan: Tưới kiểu này tiết kiệm nước tối đa. Khi ruộng sắp cạn, đưa máy bơm ra là có ngay dòng nước mát để tưới cho lúa. 2-3 năm gần đây, năm nào năng suất lúa nhà tôi cũng xấp xỉ 60 tạ/ha. Ở đây, bà con chủ yếu bơm vào ban đêm kết hợp bẫy đèn bắt bướm. Tại máy bơm, bắt thêm 1 bóng đèn, phía dưới đặt chậu nước. Từ cách làm này mà đồng ruộng ít sâu bệnh, năng suất khá cao.

Trước nông dân thôn Phò Nam sản xuất gần 30 lúa hè thu đều dựa vào nước trời, thu nhập bấp bênh, có vụ mất trắng do khô hạn. Năm nay, huyện Hòa Vang đã kịp hoàn thành dự án lắp đặt 19 giếng khoan trước khi bước vào mùa vụ. Không thể nói hết niềm vui của nông dân khi ruộng của họ không còn cảnh khô hạn. Chị Bùi Thị Tiến phấn khởi cho biết, vụ hè thu này 3 sào lúa nhà chị đủ nước, chí ít cũng thu 700-800 kg thóc.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Quy hoạch vùng trồng hoa hồng lớn nhất tỉnh Kon Tum

Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) được quy hoạch xây dựng thành vùng trồng hoa hồng Bulgaria lớn nhất Kon Tum.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm