| Hotline: 0983.970.780

Chống tiêu cực kiểu nửa vời

Thứ Hai 10/06/2013 , 11:15 (GMT+7)

Dư luận đang cảm thấy khó hiểu trước phản ứng cũng như cách xử lý của Ban Trọng tài VFF, đứng đầu là ông Dương Vũ Lâm.

Dư luận đang cảm thấy khó hiểu trước phản ứng cũng như cách xử lý của Ban Trọng tài VFF, đứng đầu là ông Dương Vũ Lâm đối với các vụ việc tiêu cực xảy ra gần đây của giới trọng tài.

Việc 4 trọng tài Hà Nội Đinh Hải Dương, Kiều Việt Hùng, 2 trợ lý Phạm Đắc Chiến và Đỗ Mạnh Hà bị phát hiện nhận “bao thư” có thể ví như “phát đạn” xé toang tấm màn tiêu cực của giới trọng tài.

Trên thực tế, không phải đến khi xảy ra sự việc của 4 trọng tài trên, dư luận mới biết đến những chuyện đằng sau hậu trường các tiếng còi ở V.League và cả giải hạng Nhất. Chuyện CLB “dúi” tiền cho trọng tài để được hưởng lợi vốn được bàn tán đến từ nhiều mùa giải trước, nhưng câu chuyện “chứng cứ đâu” luôn được BTC đem ra như một câu hỏi thách đố dư luận.

Cho đến thời điểm ngày hôm qua, cả 4 trọng tài nói trên đều loanh quanh không thừa nhận việc nhận tiền khi làm nhiệm vụ ở trận đấu của Thanh Hoá với HA.GL. Tuy nhiên, thông tin từ Ban Trọng tài cho biết, trước đó cả 4 đều xác nhận với Phó trưởng Ban Trọng tài Đoàn Phú Tấn về việc nhận phong bì có tiền của một “đối tượng lạ”.


Đây cũng chính là lý do khiến Ban Trọng tài sau đó không triệu tập 4 trọng tài này làm nhiệm vụ, như một hình thức kỷ luật nội bộ. Bản thân Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm, trong cuộc họp báo thường kỳ của VPF tại TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định, có hiện tượng CLB cho tiền trọng tài.

Điều khiến dư luận băn khoăn ở đây chính là cách xử lý khi phát hiện vụ việc của Ban Trọng tài, đứng đầu là ông Dương Vũ Lâm.

Trận đấu của Thanh Hoá với HA.GL diễn ra vào ngày 30/3, và vụ việc của 4 trọng tài được phát hiện ngay sau đấy. Tuy nhiên, thay vì báo cáo lên VPF, VFF cũng như cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, ông Lâm cùng các cộng sự lại quyết định “xử êm”. Điều này khiến dư luận phải đặt câu hỏi, phải chăng ông Lâm và Ban Trọng tài VFF muốn để thêm thời gian cho các trọng tài có điều kiện chối tội?

Thực tế như đã nói trên, trong bản tường trình gửi lên Ban Trọng tài, 4 trọng tài đều không thừa nhận hành vi nhận tiền. Tổng cục Thể dục Thể thao đã buộc phải yêu cầu cả 4 làm lại tường trình trong ngày hôm qua.

Quyết định để một người không có chuyên môn trọng tài đứng đầu một bộ phận nặng về chuyên môn của VFF, thật khiến dư luận phải cảm thấy khó hiểu.

Cho đến ngày 7/6 vừa qua, VFF mới có công văn do Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký gửi C45 (Cục Điều tra tội phạm trật tự xã hội Bộ Công an), đề nghị hợp tác điều tra. Như ông Hỷ thừa nhận, Thường trực VFF cũng cảm thấy bất ngờ khi nhận được thông tin trên từ báo chí, bởi trước đó Ban Trọng tài không hề báo cáo.

Ở đây, thấy cần thiết phải nhắc lại là trước đó, Ban Trọng tài cũng từng bị nghi ngờ trong việc xử lý sai phạm của các trường hợp khác. Bản thân ông Dương Vũ Lâm, dù giữ vị trí Trưởng ban nhưng không có kiến thức chuyên môn trọng tài nên gần như phó mặc mọi việc cho Phó ban Đoàn Phú Tấn.

Cũng từ đây, rất nhiều ý kiến đã phàn nàn về việc Ban Trọng tài bị chia rẽ, theo các “dây” khác nhau. Những trọng tài không cùng “dây” với ông Tấn hoặc ông Lâm đều bị phạt rất nặng nếu chẳng may mắc sai sót, dù nhỏ. Ngược lại, những người vi phạm nặng nhưng là “quân mình” thì đều được hai ông Trưởng, Phó nhắm mắt bỏ qua.

VFF “trảm” Trưởng, Phó ban Trọng tài

Hôm qua 9/6, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Trưởng và Phó ban Trọng tài VFF là các ông Dương Vũ Lâm và Đoàn Phú Tấn. Ông Hỷ cho biết, quyết định trên nhằm phục vụ công tác điều tra sự việc 4 trọng tài Kiều Việt Hùng, Đinh Hải Dương, Phạm Đắc Chiến và Nguyễn Mạnh Hà nhận hối lộ.

“Vụ việc xảy ra từ vòng 3, nhưng đến vòng 7 khi có thông tin từ báo chí phát lộ, Ban Trọng tài mới báo cáo cho VFF biết, muốn xử lý nội bộ với nhau. Không thể chấp nhận chuyện như vậy được, mà cụ thể ở đây là ông Trưởng và Phó ban”, ông Hỷ cho biết. Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, trong tuần này C45 sẽ làm việc với VFF để phối hợp điều tra. Tạm thời công việc điều hành Ban Trọng Tài được bàn giao cho Uỷ viên Nguyễn Tấn Hiền.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm