| Hotline: 0983.970.780

Chốt bản quyền World Cup

Thứ Tư 23/04/2014 , 06:35 (GMT+7)

Một nguồn tin từ VTV cho biết, số tiền VTV phải chi chỉ rơi vào khoảng 2/3 so với mức giá 10 triệu USD MP&Silva đưa ra.

Nếu không có gì bất ngờ, trong tuần này Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ kết thúc quá trình đàm phán với MP&Silva. Người dân Việt Nam sẽ được xem truyền hình trực tiếp World Cup 2014 vào mùa hè năm nay.

Trước đó, rất nhiều ý kiến đã lo lắng, VTV sẽ không đạt được thỏa thuận với MP&Silva (đơn vị giữ bản quyền truyền hình World cup) do mức giá đơn vị này đưa ra quá cao cho bản quyền truyền hình World Cup 2014: 10 triệu USD. Con số này tăng lên gấp 3 lần so với thời điểm cách đây 4 năm, đã khiến VTV và tất cả các đài khác đều phải chùn tay. Trong quá trình đàm phán, VTV từng nêu quan điểm sẽ không mua bản quyền World cup 2014 bằng mọi giá.

Theo Phó TGĐ Nguyễn Thành Lương, do VTV hiện phải tập trung đầu tư vào nhiều hạng mục công việc nên ngân sách không thể đáp ứng con số trên. MP&Silva trong khi đó cũng không tỏ dấu hiệu muốn bán thấp hơn con số trên.

Tuy nhiên, dưới áp lực của dư luận và số đông người hâm mộ, rốt cuộc  MP&Silva đã phải chấp nhận giảm giá. Trả lời báo chí hôm qua, Phó TGĐ Nguyễn Thành Lương cho biết, quá trình đàm phán giữa đôi bên cơ bản đã đạt được thỏa thuận. Chỉ còn một vài vấn đề nhỏ, theo ông Lương là không quá quan trọng. Nếu không có gì bất ngờ, trong tuần này nhiều khả năng VTV sẽ kết thúc đàm phán với MP&Silva.

Một nguồn tin khác từ VTV cho biết, số tiền VTV phải chi chỉ rơi vào khoảng 2/3 so với mức giá MP&Silva đưa ra. “Tôi cho rằng đây là con số chấp nhận được, để đôi bên cùng có lợi. MP&Silva có thể thu lại lợi nhuận trong khi VTV cũng không đến mức bị lỗ quá. Chúng tôi sẽ nghiên cứu phương án để các đài truyền hình Việt Nam có thể cùng chia sẻ, phục vụ người hâm mộ”, nguồn tin này nói.

Một đại diện MP&Silva tại Việt Nam hôm qua khẳng định, Cty không phải muốn “tận thu” khi bán bản quyền truyền hình World cup cho Việt Nam. “Quan điểm kinh doanh của chúng tôi là luôn đặt lợi ích của đối tác song hành với lợi ích của Cty. MP&Silva vừa qua đã phải chi một khoản tiền lớn để mua bản quyền truyền hình World Cup 2014.

Chúng tôi vì vậy không thể nào bán quá thấp ở mức mình không có một đồng lợi nhuận nào. Bản thân Cty khi thực hiện hoạt động kinh doanh ở Việt Nam thì đã có tìm hiểu kỹ về thị trường các bạn. Chúng tôi biết người dân Việt Nam rất đam mê các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Kinh doanh thì không thể không hướng tới lợi nhuận, nhưng chúng tôi cũng một phần xuất phát từ việc đưa World Cup 2014 đến Việt Nam”, đại diện MP&Silva nói trên cho biết.

Ngày 22/4, một số đài truyền hình tại Việt Nam khẳng định, sẽ nghiên cứu phương án chia sẻ bản quyền World Cup 2014 với VTV. Phó TGĐ Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC) Vũ Quang Huy nói: “Hiện chúng tôi chưa rõ VTV sẽ ký hợp đồng với MP&Silva như thế nào nên chưa thể đưa ra phương án cụ thể. Tuy nhiên, VTC hiện đã có sự chuẩn bị. Chúng tôi có đội ngũ BLV, phóng viên chuyên nghiệp, đã quá quen với việc tổ chức phát sóng các sự kiện thể thao như World Cup hay Euro”.

Một số đài như Cty TNHH Truyền hình số vệ tinh VSTV (K+) hay Truyền hình Cáp Hà Nội thì khẳng định, không quan tâm nhiều tới bản quyền World cup 2014. “World Cup 2014 được phát sóng trên kênh quảng bá của VTV thì tất cả các thuê bao đều có thể theo dõi, chúng tôi cũng không tốn sức và chi phí để phải quan tâm”, một lãnh đạo Truyền hình Cáp Hà Nội nói.

VTV chưa cho biết phương án hợp tác cụ thể với các đài truyền hình.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm