| Hotline: 0983.970.780

Chú chó săn nặng 85kg

Thứ Hai 04/07/2011 , 09:44 (GMT+7)

Kích cỡ quá khổ của Sampson là hậu quả của chế độ ăn không hợp lý với việc thường xuyên "ngốn" quá nhiều thức ăn.

Với trọng lượng đạt tới 85kg, Sampson, chú chó săn 8 tuổi thuộc giống Labrador gây sốc cho những ai có dịp "diện kiến" khi nặng hơn so với đồng loại tới 42kg và đây có thể là vật nuôi trong nhà có kích cỡ khổng lồ nhất Australia.

Các nhân viên thuộc Trung tâm Animal Aid ở Coldstream, bang Victoria của Australia, cho biết mặc dù trông to lớn và đáng yêu khiến người ta không thể kiềm chế việc ôm ấp, vuốt ve chú, nhưng thể trạng quá to béo khiến Sampson phải đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. 

Thông thường, một chú chó săn không thể tập luyện an toàn nếu béo quá. Đôi mắt ngầu đỏ là hậu quả của các mô mỡ xung quanh đầu Sampson, đi kèm với bệnh huyết áp cao.

Thậm chí, Sampson từng được đưa đến một trung tâm chăm sóc động vật ở Melbourne bằng một chiếc xe tải, bởi vì cặp "mông lợn" của chú không vừa ghế sau chiếc xe Sedan của người chăm sóc. 

Các bác sỹ thú y cho biết kích cỡ quá khổ của Sampson là hậu quả của chế độ ăn không hợp lý với việc thường xuyên "ngốn" quá nhiều thức ăn. 

Người ta cho rằng Sampson thường được chăm chút bằng đồ ăn nhanh, các bữa ăn giầu calorie hoặc các bữa tiệc đầy chất béo để đổi lấy thái độ cư xử ngoan ngoãn của chú.

Hiện Sampson đang sống cùng với bác sỹ thú ý Amber Lavery của Trung tâm Animal Aid. Bà hy vọng có thể giảm được một nửa trọng lượng của Sampson trước khi làm thủ tục nhận nuôi chú chó này. 

Phát biểu với tờ Herald Sun, bà Lavery cho biết, chú chó này có kích cỡ của một con bò cái nhỏ. Đây rõ ràng là một ca béo phì quá mức điển hình, Sampson được cho ăn các loại đồ ăn thừa mứa quá mức trong một thời gian rất dài. 

Bà Laver cho biết với một con vật ham thích "ẩm thực" như Sampson mà phải vật lộn với việc điều chỉnh khẩu phần ăn uống kiểm soát nghiêm ngặt lượng calorie với các loại bánh bích quy khô dành cho chó và nước như hiện nay thì quả là một cực hình. 

Dự tính phải ít nhất đến kỳ Giáng sinh thì Sampson mới có thể giảm được một nửa trọng lượng quá khổ của mình.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.