| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Bình Định thưởng 'nóng' cho đơn vị điều tra vụ phá rừng

Thứ Ba 26/09/2017 , 14:25 (GMT+7)

Mới đây, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ký Quyết định số 3499/QĐ-UBND (ngày 22/9/2017) khen thưởng Phòng Cánh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bình Định) về kết quả điều tra bước đầu làm rõ các nghi can liên quan đến vụ phá rừng ở Tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định).

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận thưởng từ đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Theo đó, ngày 26/9, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã trao số tiền thưởng 100 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bình Định).

Như NNVN đã đưa tin, vào đầu tháng 9/2017, vụ phá rừng tại khoảnh 7, khoảnh 8 thuộc Tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định) được ngành chức năng phát hiện đã làm “nóng” dư luận trog cả nước. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Các điều tra viên, trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Nhờ đó, chưa đầy một tuần đã xác định và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Nguyễn Văn Ri (SN 1975) ở Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn) và Phan Dễ (SN 1960) ở An Đỗ, xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn). Bước đầu 2 đối tượng này khai nhận đã thuê người dân phát dọn gần 40ha rừng trong số hơn 60 rừng bị đốn hạ tại Tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão) để trồng keo.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra hiện trường vụ phá rừng

 

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất