| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch CLB Sài Gòn lên tiếng vụ bị tố ‘phũ’ với cầu thủ Bùi Trần Vũ

Thứ Năm 22/02/2018 , 19:13 (GMT+7)

Chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Tiến Đại lên tiếng về việc bị tố “phũ” với cầu thủ Bùi Trần Vũ.

Chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Tiến Đại 

Sáng 22/2, trên facebook cá nhân của mình, tiền vệ Bùi Trần Vũ của Sài Gòn FC chia sẻ việc anh bị cắt hợp đồng đột ngột. Theo đó, ngày 20/2, khi đến sân bay Pleiku làm thủ tục bay xuống TP.HCM để hội quân sau kỳ nghỉ tết thì được biết vé máy bay của mình bị hủy.

Sau một hồi dò hỏi, cựu cầu thủ của HAGL mới biết, vé bị hủy vì anh không còn hợp đồng với CLB Sài Gòn. Trần Vũ phải bắt xe đò xuống TP.HCM ngay trong đêm để làm rõ sự việc. Tại đây, anh nhận được quyết định thanh lý hợp đồng mà không hề được thông báo trước.

Thông tin này khiến nhiều người búc xúc cho Bùi Trần Vũ, đồng thời cho rằng, cách hành xử của tân chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Tiến Đại là không thể chấp nhận.

Chiều cùng ngày, trên fanpage của CLB Sài Gòn, một bản thông báo được xem như thông cáo của CLB cũng được đăng tải để nói rõ về việc này.

“Trường hợp cầu thủ Bùi Trần Vũ, hiện nay anh vẫn đang tập luyện cùng đội, chưa chấm dứt hợp đồng.

Về việc anh bị huỷ vé máy bay chiều đi sau Tết Nguyên Đán vào Sài Gòn tập trung cùng đội là sai sót của khối hành chính văn phòng. Ban lãnh đạo đã nhận trách nhiệm và có những trao đổi trực tiếp với cầu thủ về sự sai sót đáng tiếc gây hiểu nhầm trên.

Cầu thủ Bùi Trần Vũ có lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ, và trực tiếp với riêng chủ tịch Trần Tiến Đại về cách ứng xử chưa được chuyên nghiệp của mình khi chia sẻ các thông tin không chính xác với một số đơn vị truyền thông, làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh CLB bóng đá Sài Gòn, và chính hình ảnh của anh”, thông báo nêu.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 30 phút sau khi cho đăng tải, bản thông báo nói trên đã bị xóa. Điều này càng khiến dư luận thêm lo ngại về nội tình của đội bóng mà ông Trần Tiến Đại vừa lên nắm quyền chủ tịch.

Trong quá khứ, ông Trần Tiến Đại từng là GĐĐH rồi làm cả HLV trưởng CLB V.Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành trước khi cả hai đội bóng này giải thể.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm