| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh dùng xế hộp vượt khung

Thứ Ba 25/04/2017 , 08:30 (GMT+7)

Chỉ là đơn vị cấp tỉnh nhưng Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh đang dùng xế hộp vượt khung ngang cấp với Trung ương.

Quà của tỉnh tặng hội

Đó là chiếc xe Fortuner (TOYOTA) 7 chỗ mang BKS 14A 207.89, số khung RL4ZX69G4G9015355, số máy: 2TRA059639, khối lượng: 1.740kg.

15-29-22_xe-2
Xế hộp "vượt khung" của Hội VHNT Quảng Ninh

Dư luận tỉnh Quảng Ninh băn khoăn rằng đây là xe công của Hội VHNT tỉnh nhưng lại dùng biển trắng. Đồng thời, nếu căn cứ theo các quy định của của Chính phủ ban hành thì định mức giá tài sản của chiếc xe này hoàn toàn vượt khung theo tiêu chuẩn sử dụng xe công của các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Để làm rõ thông tin, chúng tôi đã trực tiếp làm việc với Hội VHNT Quảng Ninh. Trao đổi với PV, ông Phạm Thành - Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh cho rằng không nên tìm hiểu về chiếc xe cũng như nguồn gốc của nó, chỉ cần biết đây là tài sản công của tỉnh Quảng Ninh không sử dụng đến đã đem tặng cho Hội sử dụng.

Còn bà Trần Thị Liên, Phó Chánh Văn phòng Hội VHNT Quảng Ninh cho biết, chiếc xe này do một doanh nghiệp tặng tỉnh Quảng Ninh. Do không có nhu cầu sử dụng nên tỉnh cấp cho Hội. Về trị giá tài sản, căn cứ theo thuế trước bạ thì chiếc xe này khoảng 1,2 tỷ đồng.
 

Quà của doanh nghiệp tặng tỉnh

Trước băn khoăn xe công nhưng lại dùng biển trắng, theo lãnh đạo Hội VHNT Quảng Ninh họ cũng không giải thích được vì đây là quà của tỉnh cho. Chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với bà Lê Mai Hoa - Trưởng phòng Quản lý giá – tài sản (Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh) để tìm câu trả lời thỏa đáng. Bà Hoa cũng khẳng định Hội VNHT Quảng Ninh đang sử dụng chiếc xe nói trên.

15-29-22_xe
Chiếc xe công nhưng lại mang biển trắng

Lý giải về việc xe công nhưng dùng biển trắng, bà Mai Hoa nói: “Các anh chị bên Hội VHNT Quảng Ninh cho biết khi sang Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ninh thì được hướng dẫn phải đăng ký như vậy”. Còn vì sao Phòng CSGT lại đăng ký biển trắng thì Trưởng phòng Quản lý giá -– tài sản (Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh) cũng chưa nắm bắt được.

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được quy định tại Chương II, Điều 5, như sau: Các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/xe.

1. Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.

2. Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Còn đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (như: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, các Sở, ban, ngành và các tổ chức tương đương); Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thì Điều 7 của Quyết định 32 nêu rõ: từ nguồn xe điều chuyển hoặc mua mới với giá mua tối đa 720 triệu đồng/xe.

Như vậy, với chiếc xe đang sử dụng, Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh dùng xe còn sang trọng hơn cả Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Điều 6 của Quyết định 32/2015, vì họ chỉ được sử dụng xe với mức giá tối đã 920 triệu đồng/xe.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.