| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch huyện cấp bìa đỏ 'giả'

Thứ Tư 24/08/2016 , 08:48 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký Công văn số 3752/UBND-CNXD về việc “chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất trong khu quy hoạch 5,3ha, tổ dân phố 5, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang để hoán đổi cho các hộ dân đã được giao đất”.

14-26-55_nh-cong-vn-so-3752

 

Vào năm 2001, huyện Mang Yang được tỉnh Gia Lai phê duyệt quy hoạch 5 khu dân cư thuộc thị trấn Kon Dỡng. Sau khi ngành chức năng tiến hành đo đạc, giải phóng mặt bằng, mỗi cán bộ công tác ở đây sẽ được nhận 1 lô đất với diện tích 198m2 với điều kiện đóng đủ số tiền gần 16 triệu đồng vào kho bạc trong năm 2003.

Vào năm 2004, 45 cán bộ được cấp bìa đỏ 45 lô đất tại khu vực I, tổ 6, thị trấn Kon Dỡng. Khi họ tiến hành xây nhà thì phát hiện các lô đất trên đã có chủ hợp pháp. Mòn mỏi gần 13 năm trời, các đời Chủ tịch UBND huyện này là Huỳnh Ngọc Tục, Lương Ngọc Thiệp, Nguyễn Như Phi đều không tìm ra được hướng giải quyết rốt ráo vấn đề, trong khi cán bộ thì bức xúc.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Mang Yang làm rõ sai phạm, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Được biết, người ký quyết định cấp 45 bìa đỏ trên là ông Huỳnh Ngọc Tục. Ông này sau đó được điều về tỉnh làm Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường. Vào năm 2014, khi đang ở cương vị Giám đốc Sở Công thương, ông Tục bị Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phanh phui chuyện sử dùng bằng cấp giả và đã bị buộc phải nghỉ hưu non sau đó.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.