| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Bản Giốc

Thứ Ba 16/12/2014 , 08:45 (GMT+7)

Ngày 15/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã đến thăm tỉnh Cao Bằng, dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại Cao Bằng, Chủ tịch nước đã dự đại lễ khánh thành chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Là ngôi chùa đầu tiên trên mảnh đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc được xây dựng trên diện tích 3 ha, tựa vào núi Phia Nhằm, hướng chính nhìn ra toàn cảnh thác Bản Giốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thỉnh chuông Thiên bảo, dâng hương, trồng cây lưu niệm, dự đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất