| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Duma quốc gia Nga

Thứ Tư 03/12/2014 , 08:59 (GMT+7)

Lễ đón Chủ tịch Duma quốc gia Nga Naryshkin đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Duma quốc gia, Quốc hội liên bang, Liên bang Nga do ông Sergey Evgenievich Naryshkin, Chủ tịch Duma quốc gia dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 2/12, Lễ đón Chủ tịch Duma quốc gia Nga Naryshkin đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Naryshkin và chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia LB Nga sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga - Việt nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại; việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện thể hiện sự coi trọng vị thế của nhau và quan hệ giữa hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ song phương trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước đang tích cực triển khai các dự án hợp tác đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và kỹ thuật - quân sự. Việt Nam mong muốn cùng với LB Nga đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergey Evgenievich Naryshkin vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại song phương thời gian qua tiếp tục tăng, năm 2013 đạt gần 4 tỷ USD, 9 tháng đầu năm 2014 đạt hơn 2 tỷ USD. Song ông Naryshkin cũng cho rằng, mức độ này còn chưa tương xứng với tiềm năng hai nước.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga hy vọng, với việc hai bên sớm đạt được kết quả cao trong việc đàm phán ba vòng FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan gồm Nga, Kazakhstan, Belarus vào đầu năm 2015 sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại đầu tư. Ông Naryshkin cũng khẳng định thời gian tới, Nga sẽ ưu tiên hợp tác với việt Nam trong lĩnh vực công nghệ nano, công nghệ thông tin, công nghệ laser, công nghệ sinh học và đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam triển khai các dự án khoa học công nghệ mà hai bên đã thỏa thuận...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trân trọng mời ông Naryshkin và thông qua Chủ tịch Duma Liên bang Nga, chuyển lời mời đến bà Valentina Ivanovna Matviyenk, Chủ tịch Hội đồng LB dẫn đầu đoàn Đại biểu Quốc hội LB Nga tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2015.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm