| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch sáng lập Đảng Cộng sản Philippines: Trung Quốc 'tham lam' ở Biển Đông

Chủ Nhật 26/07/2015 , 10:54 (GMT+7)

Ông Jose Maria Sison nói rằng "Trung Quốc rõ ràng đã rất tham lam khi tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông".

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, phiên bản tiếng Anh phát hành tại Hong Kong ngày 23/7, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Bắc Kinh và Manila đang diễn ra gay gắt, Chủ tịch sáng lập Đảng Cộng sản Philippines ông Jose Maria Sison đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc "tham lam" trong tranh chấp ở Biển Đông.

Trả lời phỏng vấn báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng tại văn phòng của ông ở Utrecht (Hà Lan) mới đây, ông Sison đã nói rằng: "Trung Quốc rõ ràng đã rất tham lam khi tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông".

Ông Sison gọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là hành động "sai lầm" và nhấn mạnh rằng: "Điều đó cũng giống như Ấn Độ tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Ấn Độ Dương hay Mexico tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Vịnh Mexico".

Ông Sison cũng phủ nhận quan điểm cho rằng đây là một sự thay đổi lớn trong thái độ của Đảng Cộng sản Philippines đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ông Sison nói: "Đảng Cộng sản Philippines (CPP) nhất quán trong việc đòi hỏi độc lập quốc gia cũng như duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ và thậm chí khi có một sự trùng hợp đối với những mối quan tâm của chính phủ về lãnh thổ, CPP không ngại có cùng quan điểm với chính phủ".

Ông Sison cho biết thêm: "Nếu bạn không bảo vệ lãnh thổ, sẽ không có gì còn lại".

Theo Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất