| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Trung Quốc quyền lực nhất thế giới

Thứ Sáu 05/11/2010 , 09:01 (GMT+7)

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người quyền lực nhất thế giới, trong đó Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đứng đầu.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người quyền lực nhất thế giới, trong đó Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đứng đầu.

Ông Hồ Cẩm Đào đứng đầu danh sách gồm 68 người, qua mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama - người xếp thứ nhất trong danh sách tương tự năm ngoái và thứ hai trong năm nay. Danh sách vừa được tạp chí uy tín của Mỹ công bố.

Trong bài nhận xét của mình, các biên tập viên của Forbes đánh giá rằng ông Hồ Cẩm Đào là "một chính trị gia quyền năng hơn bất cứ người nào trên thế giới".

Người quyền lực thứ nhì thế giới, Tổng thống Obama, vừa hứng chịu thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, và mất thế đa số trong Hạ viện. Tại Thượng viện, Dân chủ cũng chỉ còn đa số mỏng manh.

"Đây là một sự trượt dốc số với vị trí người quyền lực số 1 của năm ngoái, (ông Obama) sẽ phải vất vả để có thể thực thi các chính sách cải cách đề ra cho hai năm tới", các biên tập viên của tạp chí Mỹ nhận xét. "Tuy nhiên ông vẫn có thể hài lòng với vị trí là tổng tư lệnh một đội quân hùng mạnh nhất thế giới, nhà lãnh đạo của nền kinh tế năng động và lớn nhất (về chi tiêu) trên thế giới, và danh hiệu 'nhà lãnh đạo của thế giới tự do.

Đứng thứ ba là nhà vua Ảrập Abdullah al Saud. Ông được mô tả là "nhà trị vì tối cao của quốc gia ở sa mạc nắm giữ nguồn trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới và hai nơi linh thiêng nhất của Hồi giáo".

Thủ tướng Nga Vladimir Putin xếp thứ 4, còn ông chủ điện Kremlin Dmitry Medvedev đứng thứ 12. Hai người phụ nữ trong top 10 người quyền lực là Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch đảng Quốc đại Ấn Độ Sonia Gandhi.

Chân dung người số 1

Ông Hồ Cẩm Đào, 68 tuổi, từng là sinh viên xuất sắc của đại học Thanh Hoa danh tiếng, nổi tiếng là người có kiến thức cũng như kinh nghiệm quản lý. Một thời gian dài công tác ở miền tây khắc nghiệt đã góp phần tạo nên tính cách thẳng thắn, cùng quyết tâm ủng hộ cải cách và mở cửa.

Hồ Cẩm Đào xuất thân người tỉnh An Huy, Trung Quốc, hiện là Chủ tịch Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy trung ương, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc.

Con đường sự nghiệp của ông Hồ Cẩm Đào phản ánh chính sách đào tạo cán bộ trẻ của Trung Quốc. Ông từng là ủy viên trẻ tuổi nhất của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, được bầu vào Trung ương Đảng năm 1982, khi mới 39 tuổi.

Năm 1982, ông làm Bí thư tỉnh đoàn Cam Túc. Công tác quản lý hoạt động của đoàn thanh niên củng cố thêm năng lực của ông Hồ.

Chuyển về Bắc Kinh, ông trở thành thành viên ban bí thư Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp thanh niên Trung Quốc. Là lãnh đạo Ban bí thư Trung ương đoàn năm 1984.

Ở tuổi 44, ông Hồ Cẩm Đào được bầu làm bí thư tỉnh ủy Quý Châu, là một trong những bí thư trẻ nhất nước. Năm 1988, khi tình trạng Tây Tạng trở nên bất ổn, ông Hồ được cử làm bí thư khu ủy Khu tự trị Tây tạng. Đây là nhà lãnh đạo Tây Tạng duy nhất xuất thân dân sự, những người tiền nhiệm ông Hồ đều kinh qua quân đội. Trong thời gian ở Tây Tạng, ông Hồ đã đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều kiện khắc nghiệt ở vùng tự trị.

Tháng 3/2003, Hồ Cẩm Đào được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc, đưa ra quyết tâm "đại trẻ hóa đất nước Trung Hoa" trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới. Hiện ông đứng đầu quốc gia đông dân nhất thế giới, 1,3 tỷ người, nền kinh tế khổng lồ có GDP 4.900 tỷ USD.

Hồ Cẩm Đào từng nói để thành công trong cuộc sống cần đến "quyết tâm, chú ý đến những vấn đề cụ thể và dũng cảm quyết định".

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm