| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch UBND xã “mượn” bằng THPT của người khác

Thứ Tư 13/11/2013 , 09:36 (GMT+7)

Khi được yêu cầu bổ sung bằng tốt nghiệp THPT vào hồ sơ đảng viên, ông Nguyễn Minh Dân, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, đã “mượn” bằng tốt nghiệp THPT của người khác đi phô tô, rồi chỉnh sửa biến thành bằng tốt nghiệp của mình.

Ngày 12/11, nguồn tin riêng của PV cho biết, UBKT Huyện ủy huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vừa có kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm bằng cấp đối với ông Nguyễn Minh Dân, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

Kết quả báo cáo cho biết, ông Nguyễn Minh Dân có học cấp 3 tại trường Công Nông I (Bạc Liêu) nhưng không thi tốt nghiệp. Đến năm 1995, ông Dân nộp hồ sơ thi tốt nghiệp hệ bổ túc khối THPT nhưng không đậu. Cũng kể từ đó đến nay, ông Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã này không hề tham gia bất kỳ kỳ thi nào.

Thế nhưng, khi được yêu cầu bổ sung bằng tốt nghiệp THPT vào hồ sơ đảng viên, ông Dân “mượn” bằng tốt nghiệp THPT của người khác đi phô tô, rồi chỉnh sửa biến thành bằng tốt nghiệp của mình.

Đã thế, khi tham gia học lớp đại học chuyên ngành xây dựng Đảng, ông Dân lại sử dụng “chiêu cũ” là lấy văn bằng bất hợp pháp nói trên chứng thực rồi hợp thức hóa hồ sơ. Đến khi nhà trường thông báo phải nộp bằng gốc để đối chứng, thì ông Dân bỏ học.

Theo nguồn tin này, UBKT Huyện ủy huyện Đầm Dơi đã đề nghị Đảng ủy xã Tân Thuận họp kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Dân.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.