| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch VFF bạo miệng

Thứ Ba 13/01/2015 , 09:01 (GMT+7)

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Theo tôi ở thời đỉnh cao, ngay cả Thể Công hay Cảng Sài Gòn cũng không được yêu mến như HAGL”.

Thể Công và Cảng Sài Gòn là hai đội bóng được yêu mến nhất nhì Việt Nam trong quá khứ. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, lứa Công Phượng của HAGL vào thời điểm này có nhiều người hâm mộ hơn.

Ông cho biết: “Theo tôi ở thời đỉnh cao, ngay cả Thể Công hay Cảng Sài Gòn cũng không được yêu mến như HAGL”.

Người đứng đầu VFF cho rằng, lối chơi fair-play, đậm chất kỹ thuật của HAGL chính là những yếu tố quan trọng nhất giúp đội bóng phố Núi trở thành một thương hiệu mạnh hiện nay.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.