| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch xã sai phạm nghiêm trọng, sao chỉ xử lý hành chính?

Thứ Ba 21/11/2017 , 08:29 (GMT+7)

Đoàn thanh tra đã có kết luận số 01/KL-TTr, với nội dung: “Với quyền lực của mình, ông Tùng đã chiếm đất mặt tiền QL25 (huyện Chư Sê), hợp thức hóa hồ sơ, sau đó bán cho người khác". Thế nhưng...

Đó là ông Đoàn Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê (Gia Lai). Mặc dù đã có kết luận ông Tùng "Làm giả giấy tờ, sang nhượng đất; lạm dụng chức vụ, quyền hạn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất; chiếm đất nhà nước bán lấy tiền đút túi riêng”, nhưng ông này chỉ bị “xử lý hành chính”.
 

Sai phạm nghiêm trọng

Những sai phạm của ông Đoàn Văn Tùng được phát hiện khi đoàn thanh tra liên ngành của huyện Chư Sê về làm việc định kỳ. Đoàn thanh tra đã có kết luận số 01/KL-TTr, với nội dung: “Với quyền lực của mình, ông Tùng đã chiếm đất mặt tiền QL25 (huyện Chư Sê), hợp thức hóa hồ sơ, sau đó bán cho người khác".

10-14-18_nh_1
Nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Đoàn Văn Tùng

Cụ thể, năm 2004, ông Tùng mua 4.000m2 đất trên địa bàn xã H’Bông của vợ chồng ông Hà Văn Lượm và bà Trần Thị Hận. Nhưng trong Giấy CNQSDĐ cấp cho ông Tùng ngày 10/7/2014, được "nâng" lên tới 14.472m2. Ông Tùng kê khai sai, và chiếm đoạt hơn 1ha đất công. Sau khi bị phát hiện, nhằm tẩu tán, ông Tùng đã bán lại cho ông Tường (trú thôn Tân Lập, thị trấn Chư Sê) giá 630 triệu đồng.

Tiếp đó, ông Tùng mua 0,2ha đất của hộ ông Đinh P’Lung (thôn T’Nung, xã H’Bông), sau đó lấn chiếm thêm hơn 0,8ha đất do xã quản lí, tổng cộng hơn 1ha đất. Thời điểm này, ông Tùng còn là Phó Chủ tịch xã, nhưng đã ngang nhiên “thay mặt” chủ tịch xã H’Bông, trực tiếp ký duyệt hồ sơ cho mình, rồi sau đó xin cấp Giấy CNQSDĐ.

Sau khi được UBND huyện Chư Sê cấp "sổ đỏ", ông Tùng bán sang tay cho ông Phạm Đình Lăng. Nhằm hoàn tất thủ tục bán đất, ông Tùng ngang nhiên giả chữ kí của các hộ dân bên cạnh xác nhận "đất không tranh chấp". Đến khi lên chức Chủ tịch xã, ông Tùng tiếp tục sai phạm, lợi dụng chức vụ, công khai điều máy móc vào san ủi, lấn chiếm 9.153m2 đất tại Km12, QL25, huyện Chư Sê, số đất này ông Tùng chưa kịp bán.

Sau khi có phát hiện những sai phạm của ông Tùng, UBND huyện Chư Sê đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Chư Sê, đề nghị điều tra về hành vị: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện sang nhượng, có dấu hiệu vi phạm Điều 139 BLHS (sửa đổi, bổ sung năm 2009)".
 

Có dấu hiệu bao che?

Ngày 15/11, ông Dương Mạnh Mẫn, Chánh Văn phòng Huyện ủy Chư Sê cho biết, Phó Bí thư Huyện ủy - ông Lê Đình Huấn vừa ký quyết định kỷ luật "Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng" đối với ông Tùng. Trong quyết định kỷ luật ghi lý do: “Làm giả giấy tờ viết tay sang nhượng đất; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất; chiếm đất của nhà nước bán cho người khác...”.

10-14-18_nh_2
10-14-18_nh_3
2 quyết định kỷ luật

Sau đó, Huyện uỷ Chư Sê ra quyết định kỷ luật ông Tùng về mặt Đảng, UBND huyện Chư Sê cũng ra quyết định cách chức Chủ tịch xã H’Bông đối với ông Tùng. Tuy nhiên, trong quyết định này, lý do kỷ luật ông Tùng có vẻ “nhẹ” hơn, chỉ là: “Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công vụ để vụ lợi”. Đồng thời, kỷ luật này có thời hạn 12 tháng. Nghĩa là, 1 năm sau, ông Tùng có cơ hội quay về?

Bàn về vụ việc này, LS Tạ Quang Tòng, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đăk Lăk nêu quan điểm: "Làm giả giấy tờ là dấu hiệu của hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn chiếm đất công để bán cho người khác là "Tham ô tài sản". Hai hành vi này nếu có giá trị trên 2 triệu đồng là phải xử lý hình sự. Nếu chỉ xử lý hành chính là không đúng pháp luật".

Ngày 15/11, chúng tôi đến Công an huyện Chư Sê, tìm gặp trưởng công an huyện Đỗ Ngọc Viên để hỏi về kết quả điều tra, xác minh những sai phạm của ông Tùng. Công an trực ban cho biết, lãnh đạo đi họp vắng, mặc dù cửa phòng Trưởng công an huyện vẫn mở. Anh bạn đồng nghiệp lấy điện thoại ra gọi cho ông Viên, ông bắt máy và cho biết, vụ việc chưa có kết luận, nên chưa thể trả lời.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.