| Hotline: 0983.970.780

Chủ tiệm vàng bị bắt vì tiêu thụ tài sản của nhóm trộm, nghiện ma túy

Chủ Nhật 26/02/2017 , 09:52 (GMT+7)

Không nghề nghiệp, nghiện ma túy đá và mê game bắn cá nên nhóm thanh niên có tuổi đời từ 17 đến 26 đã kết thành băng nhóm thực hiện hơn chục vụ đột nhập, trộm cắp tài sản của nhiều hộ dân khu vực phía nam thành phố.

Bán tài sản do phạm tội mà có, chúng lấy tiền mua ma túy sử dụng hoặc "nướng" vào các trò chơi mang tính cờ bạc may rủi, khi sạch túi lại tính chuyện trộm cắp và bị Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam (ĐNHN) - Phòng CSHS Công an TP.HCM bắt giữ.

Ngày 25-2-2017, Đội ĐNHN cho biết vừa bắt gọn một băng trộm trẻ, cùng nghiện ma túy đá và mê game bắn cá do Nguyễn Chí Thiện (SN 2000, ngụ xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) cầm đầu. Dưới trướng Thiện có 6 đồng bọn gồm Lê Phan Phúc (tự Lém, SN 1998), Huỳnh Hoa Nhân (SN 2000), Tô Văn Tài (tự Nhỏ, SN 1999), Huỳnh Kỳ Sâm (thường gọi Cấu, SN 1998, cùng ngụ H.Bình Chánh), Dương Văn Trọng (tự Tuấn, SN 1991, quê Cà Mau) và Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Chó Con, SN 1993, sống lang thang).

Ngoài ra, Đoàn Ngọc Trường Trãi (SN 1990) là chủ tiệm vàng Kim Ngọc Trãi ở đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân cũng bị bắt để điều tra vì liên quan đến hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Băng trộm và tang vật


Thời gian cuối năm 2016 đến đầu tháng 1-2017, tại khu vực các quận huyện Bình Tân và Bình Chánh liên tục xảy ra nhiều vụ kẻ gian cắt khóa, đột nhập gia cư vào giữa đêm khuya để trộm tài sản quý như xe máy, tiền, vàng v...v. gây bất an lớn cho dân chúng.

Vừa được thành lập nhưng Đội ĐNHN được Ban giám đốc CATP và Phòng CSHS tín nhiệm giao nhiệm vụ phá án. Khẩn trương lập kế hoạch điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ, đến giữa tháng 2-2017, Đội ĐNHN đã cơ bản hệ thống được khá chi tiết về một băng nhóm trộm nhí vừa manh nha hình thành chuyên gây án tại khu vực nam thành phố gồm các quận, huyện Bình Tân, Bình Chánh do tên Thiện cầm đầu.

Điều đặc biệt là băng trộm này đều nghiện ma túy đá và rất mê game bắn cá, thường chọn một số tiệm game làm nơi hẹn hò, lên kế hoạch trước khi đi gây án. Phương thức thủ đoạn của chúng là lợi dụng đêm khuya, các hộ dân ngủ say, hoặc vắng nhà, chúng sẽ dùng kiềm cộng lực bẻ khóa đột nhập vào nhà vơ vét tài sản.

2 giờ ngày 23-2-2017, sau khi vừa đi ăn hàng về, nhóm trộm nhí tập trung tại một tiệm bắn cá ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh thì bị Đội ĐNHN đồng loạt khống chế bắt giữ được 7 đối tượng gồm Thiện, Phúc, Nhân, Sâm, Trọng, Tuấn và Tài.

Qua khai thác, chúng thừa nhận đã gây ra 14 vụ trộm, lấy được nhiều tài sản quý như tiền, vàng, xe máy, điện thoại iPhone. Trong đó, riêng căn hộ ở đường Trương Phước Phan (Q.Bình Tân), chỉ trong một đêm đã bị chúng đột nhập 2 lần, lấy được 80 triệu đồng tiền mặt, 3 sợi dây chuyền, 2 lắc, 2 mặt dây chuyền vàng và 200 USD (tổng tài sản khoảng 150 triệu đồng)...

Từ lời khai của các đối tượng, ngay sau đó chủ tiệm vàng Kim Ngọc Trãi là Đoàn Ngọc Trường Trãi (SN 1990, ngụ Q.Bình Tân) đã bị bắt để điều tra. Được biết, Trãi là đầu mối mua lại đô-la và vàng nữ trang mà các đối tượng trộm cắp lấy được rồi quy đổi hoặc nấu lại bán kiếm lời.

Bước đầu chủ tiệm vàng khai nhận thực hiện ba vụ tiếp tay tiêu thụ hàng gian, tuy nhiên trên thực tế có khả năng còn nhiều hơn thế.

Hiện công an Bình Tân và Bình Chánh đã tiếp nhận các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

(congan.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm