Chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) đang trùng tu
Chùa Bút Tháp tức Ninh Phúc tự, được khởi dựng thời vua Trần Thánh Tông. Chùa sở hữu hệ thống các mảng chạm khắc rất tinh tế trên chất liệu gỗ, đá, kèm theo đó là các pho tượng và vườn tháp phong phú. Năm 2013, chùa Bút Tháp đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ngay sau đó, chùa Bút Tháp được Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Bắc Ninh đầu tư hơn 43 tỷ đồng để trùng tu tôn tạo các hạng mục.
Triển khai thi công từ cuối năm 2015, đến giữa năm 2016 nhiều hạng mục quan trọng trùng tu tôn tạo chùa Bút Tháp đã được hoàn tất như tổng thể sân vườn, tam quan, gác chuông, tam bảo, phủ thờ, cổng phụ, nhà bia, hành lang, hậu đường với tổng kinh phí đầu tư gần 18 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ được khánh thành vào tháng 12 tới.
Tuy nhiên, ngày 22/10/2016, tới thăm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, đoàn các nhà nghiên cứu trong nước từ nhiều cơ quan đã chứng kiến tại nhà tiền đường khi trùng tu đã không quây bạt che chắn, là nguy cơ gây mất an toàn cho khách tham quan. Nhất là khi lớp ngói lót hầu như đã bị mối mọt và hư hỏng nên không thể sử dụng lại đã được đơn vị thi công ném bỏ từ trên mái xuống đất. Bên cạnh đó, một số cấu kiện gỗ thay ra, chất phía ngoài tam quan, rất dễ bị hư hại khi gặp mưa gió.
Đáng lưu ý là, về nguyên tắc, khi trùng tu di tích phải quây phủ bạt nilong bao che xung quanh. Không hiểu vì lý do gì mà đơn vị thi công lại không thực hiện công đoạn này.
Được biết, Cục Di sản (Bộ VH-TT&DL) đã cử đoàn xuống kiểm tra sau khi nhận được thông tin và chỉ đạo khắc phục ngay.