| Hotline: 0983.970.780

Chưa quyết định năm 2011 sẽ bỏ thi đại học

Chủ Nhật 06/06/2010 , 08:36 (GMT+7)

Bộ GD-ĐT vẫn đang nghiên cứu phương án cải tiến thi nên chưa thể khẳng định năm 2011 sẽ chỉ còn một kỳ thi quốc gia.

Chiều 4/6 tại cuộc họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Bộ vẫn đang nghiên cứu phương án cải tiến thi nên chưa thể khẳng định năm 2011 sẽ chỉ còn một kỳ thi quốc gia.

- Ông nói gì trước ý kiến cho rằng, số lượng thí sinh vi phạm quy chế giảm mạnh một phần do năm nay lực lượng thanh tra ủy quyền của Bộ GD&ĐT giảm nhiều?

- Số thí sinh vi phạm giảm không phải do giảm thanh tra. Nếu đi xuống hội đồng thi các bạn sẽ thấy trong phòng thi không hề có tài liệu, mỗi học sinh ngồi một bàn, thái độ thi nghiêm túc.

Vì giảm bớt số lượng thanh tra ủy quyền nên chúng ta chọn được những cán bộ giáo viên có năng lực tốt hơn làm thanh tra. Mặt khác, thanh tra lưu động đột xuất tạo được tâm lý trách nhiệm hơn khi coi thi.

 

 

- Đúng là học viên GDTX có chất lượng thấp hơn học sinh THPT do chất lượng đầu vào chưa tốt. Tôi cho rằng tâm lý của các thầy các cô có phần nương nhẹ đối với những học viên này. Bộ sẽ tiếp thu ý kiến để rút kinh nghiệm cho các năm sau.

- Nhiều ý kiến đánh giá đề thi năm nay “quá dễ”, thí sinh ở nhiều địa phương phấn khởi sau khi ra khỏi phòng thi. Phải chăng Bộ “bật đèn xanh” cho thí sinh?

- Rất khó có thể đánh giá sự khó dễ bởi đề thi được ra dựa vào những nguyên tắc chung. Mức độ khó dễ của đề thi đã được khẳng định ngay từ đầu năm. Đó là, Bộ GD&ĐT khuyến cáo không có giới hạn trong thi tốt nghiệp THPT mà học sinh nên dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng và cấu trúc đề thi do Bộ ban hành. Dựa vào chuẩn đó học sinh làm được bài mới là điều đáng mừng bởi các em đã tuân thủ theo những điều kiện của Bộ GD&ĐT và kiến thức cơ bản đã ban hành.

Tôi cũng lưu ý thêm, trước dư luận lộ đề trên mạng Internet, quán photocopy lợi dụng để bán tài liệu... Bộ đã kiểm tra và khẳng định không hề có chuyện lộ đề. Bộ chỉ có trách nhiệm khuyến cáo, giáo dục các em học sinh nghiêm túc trong phòng thi, thực hiện đúng quy chế, còn việc xử lý thì không phải chức năng của Bộ.

- Kỳ thi năm nay bắt đầu xuất hiện tình trạng thí sinh dùng bút bi không màu chép tài liệu vào Atlat Địa lý được phép mang vào phòng thi. Bộ có biết điều này và hướng xử lý ra sao?

- Trước thông tin này chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến, rút kinh nghiệm tới các hội đồng thi. Trong thời gian tới Bộ sẽ có nghiên cứu và kiểm tra cụ thể để có thể thay Atlat này bằng tài liệu khác hoặc kiểm tra Atlat kỹ hơn trước khi để thí sinh mang vào phòng thi.

- Năm nay, số lượng thí sinh và giám thị vi phạm kỷ luật đã giảm. Vậy đây có là cơ sở để Bộ GD&ĐT tiến tới một kỳ thi THPT quốc gia trong năm tới?

- Tín hiệu nghiêm túc ở kỳ thi thể hiện ở nhiều thứ chứ không phải riêng ở vấn đề thí sinh vi phạm. Ở các hội đồng, vẫn có sai phạm nhưng nghiêm túc hơn năm trước. Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục nghiên cứu phương pháp cải tiến thi nên hiện chưa thể khẳng định năm 2011 sẽ chỉ còn kỳ thi quốc gia.

(Theo VnExpress)

Làm được bài, nhiều thí sinh hào hứng sau giờ thi

- Ở một số hội đồng thi GDTX có hiện tượng chưa nghiêm túc. Liệu có phải thí sinh GDTX được nương nhẹ?

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm