| Hotline: 0983.970.780

Chữa suy giảm tình dục

Thứ Tư 30/05/2012 , 11:07 (GMT+7)

Trong đông y có nhiều phương cách trị liệu khác nhau, nhưng làm sao phải phù hợp với thể bệnh và tương thích với cơ địa của người bệnh...

Khi nói đến chứng suy giảm tình dục thường nghĩ đến nam giới nhiều hơn. Trong bệnh sinh đông y thường nghĩ đến cơ quan quan trọng là tạng thận (hay nói cách khác là liên hệ đến chất "thận tinh").

Khi chức năng của tạng thận bị suy yếu, hay chất "thận tinh" không đầy đủ thì thường xuất hiện bệnh cảnh suy giảm tình dục (như xuất tinh sớm, di tinh, mộng tinh, hoạt tinh, hay liệt dương...). Tạng thận, theo đông y là hệ thống giải phẫu sinh lý chức năng gồm có hệ thần kinh trung ương, trục hoóc-mon dưới đồi tuyến yên, tuyến thượng thận, cơ quan sinh dục trong và ngoài, và cả hai quả thận. Tạng thận đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các hoạt động của cơ thể, đặc biệt là vấn đề hoạt động sinh dục, chứ tạng thận không chỉ là hai quả thận theo nghĩa Tây y.

Ngoài ra, một số tạng phủ khác cũng có thể gây ra tình trạng suy giảm tình dục như tạng tâm (ý nói đến tình trạng suy giảm tình dục do yếu tố tâm lý); tạng tỳ (đảm nhận chức năng tiêu hóa và hấp thu các chất bổ dưỡng từ thức ăn). Bên cạnh đó, còn có những nguyên nhân làm suy giảm tình dục như ăn chơi quá độ; làm việc quá sức, hao tổn tâm trí; căng thẳng, mệt mỏi; chế độ ăn uống (ăn uống quá độ, béo phì; hoặc ăn uống quá thiếu thốn cũng gây ra suy chứng giảm tình dục)...

Trong đông y có nhiều phương cách trị liệu khác nhau, nhưng làm sao phải phù hợp với thể bệnh và tương thích với cơ địa của người bệnh. Dưới đây xin giới thiệu một phương thuốc có công hiệu trị liệu suy giảm tình dục có tên là “Hải lộc tán” (Thiên gia diệu phương, Trung Quốc).

Có thể nói, đây là một trong những phương thuốc chữa chứng thận dương suy nhược điển hình, biểu hiện bằng các triệu chứng cơ thể yếu mệt, sợ lạnh, da nhợt, lưng đau, gối mỏi, suy giảm ham muốn tình dục, liệt dương, di tinh, xuất tinh sớm, đại tiện lỏng nát, tiểu tiện trong dài, hay đi tiểu về đêm... Tuy nhiên, những người có hội chứng âm hư thì không được dùng, biểu hiện bằng các triệu chứng như người gầy, da nóng, lòng bàn tay bàn chân nóng, hay có cảm giác sốt về chiều, môi khô miệng khát, đại tiện táo, tiểu tiện sẻn đỏ...

Sau đây là phương Hải lộc tán, gồm có hải mã (cá ngựa) 100g, lộc nhung 100g, hồng sâm 100g và nhục quế 30g.

Cách dùng: Các vị thuốc trên đều sấy khô, tán bột, đựng trong lọ kín dùng dần, mỗi ngày uống 16 – 20g.

Xét trong phương thuốc thấy hãi mã có vị ngọt, tính ấm, với công năng bổ thận tráng dương, hoạt huyết, thường dùng để chữa dương nuy, di mộng tinh, suy giảm năng lực tình dục; còn vị Lộc nhung vị ngọt, tính ấm, có khả năng bổ tủy, ích huyết, sinh tinh, thường được dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, nam giới liệt dương, hoạt tinh, suy giảm khả năng tình dục. Hồng sâm vị ngọt, tính ấm, có tác dụng đại bổ nguyên khí, ích huyết sinh tân, định thần ích trí. Nhục quế vị cay, tính nóng, có công dụng bổ mệnh môn hỏa. Khi bốn vị thuốc phối hợp lại với nhau tạo nên công dụng bổ thận cố tinh và trợ dương.

Đây là một trong những phương thuốc chữa chứng thận dương suy nhược điển hình, biểu hiện bằng các triệu chứng như vừa kể trên, phù hợp với người mắc chứng suy giảm tình dục.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm