| Hotline: 0983.970.780

Chưa yên tâm về dự án Boxit Tây Nguyên

Thứ Hai 17/06/2013 , 09:45 (GMT+7)

Liên quan đến hai dự án Boxit Tây Nguyên có nhiều ý kiến lo ngại đến hiệu quả đầu tư và những tác động của nó về môi trường.

Liên quan đến hai dự án Boxit Tây Nguyên có nhiều ý kiến lo ngại đến hiệu quả đầu tư và những tác động của nó về môi trường.

Theo ĐB Trần Du Lịch việc đánh giá có hiệu quả về tài chính và hiệu quả KT-XH của hai dự án này như thế nào thì chưa yên tâm lắm. ĐB Lịch nói: Chấp nhận lỗ 5 năm hay là 7 năm và cơ sở để định hình dự án vòng đời là 30 năm phải tùy thuộc rất nhiều vào giá thị trường của alumina.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đăng đàn tại phiên chất vấn chiều 14/6

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nước ta có trữ lượng boxit rất lớn, lúc đầu công bố khoảng 11 tỷ tấn bây giờ 67 tỷ tấn. Bộ Chính trị đã có chủ trương khai thác nguồn tài nguyên này. Chủ trương đó đòi hỏi đảm bảo 3 cơ sở: có hiệu quả kinh tế, có công nghệ tiên tiến và đảm bảo môi trường.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đăng đàn và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến hai dự án Boxit Tây Nguyên. Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nếu như dự án phát hiện là không có hiệu quả thì phải có giải pháp để xử lý, nếu không xử lý được phải ngừng dự án để bảo đảm chủ đầu tư không bị thiệt hại hơn.

“Như báo cáo của Bộ Công thương, với tính toán hết sức bảo thủ, tức là tính đến dự báo giá alumin cho cuộc đời kinh tế của dự án là 30 năm, đối với Tân Rai là khoảng 379 đô la Mỹ trên một tấn thì vẫn thấp hơn dự báo của các Cty tư vấn trên thế giới là bình quân khoảng 450 đô la Mỹ. Như vậy, với dự báo mang tính bảo thủ và an toàn hơn thì dự án Tân Rai vẫn còn hiệu quả. Tuy thời gian lỗ lũy kế của nó từ 3 năm kéo dài lên 5 năm và hiệu quả thu hồi vốn cũng bị kéo dài” – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.


ĐBQH Trần Du Lịch chất vấn tại hội trường

Nguyên nhân chậm tiến độ của dự án, theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải do khó khăn về nguồn vốn, kể cả nguồn vốn từ than đóng góp và nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng, hơi bị chậm.

“Chúng ta biết một dự án dài hạn như vậy có thể xảy ra rất nhiều điều trong quá trình 30 năm đó. Mấy chủ đầu tư không có một phương pháp quản lý hết sức tốt và tiết kiệm, hiệu quả thì dự án có thể đổ bể, có thể trở thành lỗ bất cứ lúc nào” – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

400 người tìm kiếm nạn nhân lật thuyền trên lòng hồ thủy điện Sơn La

Sáng 20/4, gần 400 người tìm kiếm 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên lòng hồ thủy điện Sơn La nhưng chưa thấy tung tích.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm