| Hotline: 0983.970.780

Chuẩn bị đối phó bão số 4

Thứ Hai 18/10/2010 , 09:08 (GMT+7)

BCĐ PCLB TƯ đã có công điện khẩn gửi các Bộ, ngành và BCH PCLB các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão Megi (bão số 4).

Ngày 17/10, BCĐ PCLB TƯ đã có công điện khẩn gửi các Bộ, ngành và BCH PCLB các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão Megi (bão số 4).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 17/10, tâm bão Megi cách đảo Lu dông (Philippines) khoảng 410 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt tới cấp 17 (202 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.

Ảnh chụp vệ tinh với mắt bão rõ ràng cho thấy phạm vi cũng như cường độ khủng khiếp của siêu bão Megi

Dự báo đến trưa 19/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính lên tới 400 km. Đây là cơn bão mạnh nhất trong năm đổ vào Philippines và biển Đông. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Hồng Kông “siêu bão” này sẽ đổ bộ vào miền Trung nước ta. 

Trước đe dọa của siêu bão Megi, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng BCĐ PCLB TƯ đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Khánh Hòa và các Bộ, ngành liên quan yêu cầu: Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về cơn bão để chủ động phòng tránh. Các phương tiện tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng khi nhiều khả năng bão lại đổ bộ vào miền Trung.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.