| Hotline: 0983.970.780

Chúc thọ nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục Vũ Đình Hòe

Thứ Năm 09/09/2010 , 09:46 (GMT+7)

Sáng 8/9/2010 Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm nền Giáo dục Cách mạng Việt Nam (8/9/1945 – 8/9/2010).

Sáng 8/9/2010 Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm nền Giáo dục Cách mạng Việt Nam (8/9/1945 – 8/9/2010). Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Chính phủ, các nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục qua các thời kì.

Trong không khí ôn lại lịch sử truyền thống cách mạng và các thành tựu của Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã long trọng chúc thọ cụ Vũ Đình Hòa, Bộ trưởng Bộ trưởng đầu tiên Bộ Quốc gia Giáo dục của chính phủ Cách mạng. Cụ Hòe sinh năm 1912, nguyên quán Bình Giang, Hải Dương và là hậu duệ đời thứ tư của Tiến sĩ Vũ Tòng Phan (1800-1841).

Ông làm Bộ trưởng từ 8/1945-3/1946. Trên cương vị Bộ trưởng ông đã cho mở lại ĐH Đông Dương (nay là ĐH Quốc gia VN). Bản thân ông cũng là một trong những vị giáo sư đầu tiên của nền đại học Việt Nam mới, cùng Võ Nguyên Giáp giảng môn Kinh tế cho các lớp chính trị xã hội đặc biệt. Hiện nay ông là một trong hai Bộ trưởng trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa còn sống (người thứ hai là cụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất